Quân đội Thái Lan hoàn tất thương vụ mua trực thăng Airbus

Quân đội Thái Lan vừa hoàn tất hợp đồng mua 2 loại trực thăng Airbus; trong đó hải quân sẽ mua 5 chiếc loại EC645 T2, không quân mua 2 chiếc EC725.
Quân đội Thái Lan hoàn tất thương vụ mua trực thăng Airbus ảnh 1Trực thăng loại EC645 T2 của Airbus. (Nguồn: aermech)

Quân đội Thái Lan vừa hoàn tất hợp đồng mua bán hai loại trực thăng của Airbus, trong đó lực lượng hải quân dự kiến sẽ mua 5 chiếc loại EC645 T2 và không quân sẽ mua hai chiếc EC725.

Airbus EC645 T2 là loại trực thăng hạng nhẹ nhằm phục vụ cho việc vận tải và một số sứ mệnh khác của hải quân Thái Lan. Đây là hợp đồng xuất khẩu loại trực thăng quân sự EC145 T2 đầu tiên và dự kiến sẽ bàn giao vào đầu năm 2016.

Airbus EC725 là loại vận tải chiến thuật nhằm phục vụ các sứ mệnh tìm kiếm, tác chiến và cứu trợ của không quân Thái Lan. Đơn hàng mới sẽ được bàn giao vào năm 2017. Năm 2012, không quân Hoàng gia Thái Lan từng đặt 4 chiếc trực thăng loại này và họ sẽ bắc đầu được nhận từ năm 2015 tới.

Loại EC645 T2 có buồng lái kỹ thuật số rất hiện đại và máy lái tự động bốn trục. Chiếc trực thăng này được trang bị động cơ phát điện Turbomeca Arriel 2E cho phép điều khiển hoàn toàn bằng số và trọng lượng cất cánh tối đa là 3,7 tấn. Loại này có vòng bảo vệ cánh quạt đuôi, làm tăng tính an toàn trong lúc cất cánh và hạ cánh.

EC725 là loại trực thăng hai động cơ, với máy lái tự động bốn trục kỹ thuật số và trụ quạt chính gồm 5 cánh. Nó có khả năng thực hiện nhiều sứ mệnh từ tìm kiếm tác chiến và cứu trợ, vận tải chiến lược đường dài tới hỗ trợ hậu cần và các nhiệm vụ khác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục