Quân đội Thái Lan và lực lượng nổi dậy lập "vùng an toàn" ở miền Nam

Quân đội Thái Lan và các nhà thương lượng hòa bình của lực lượng nổi dậy Hồi giáo đã nhất trí thiết lập một "vùng an toàn" ở miền Nam bất ổn của nước này.
Quân đội Thái Lan và lực lượng nổi dậy lập "vùng an toàn" ở miền Nam ảnh 1Hiện trường vụ đánh bom ở Pattani, miền Nam Thái Lan ngày 3/11/2016. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin ngày 28/2, quân đội Thái Lan và các nhà thương lượng hòa bình của lực lượng nổi dậy Hồi giáo đã nhất trí thiết lập một "vùng an toàn" ở miền Nam bất ổn của nước này.

Đây là một bước tiến nhỏ nhưng có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đàm phám nhằm chấm dứt xung đột đẫm máu kéo dài 13 năm qua.

Cuộc đàm phán được tổ chức tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia đã kéo dài nhiều năm, bị gián đoạn bởi các vụ đánh bom, phục kích và ám sát diễn ra gần như thường ngày ở khu vực cực Nam của Thái Lan và một thập kỷ bất ổn chính trị ở Bangkok.

Trong một tuyên bố, Mara Patani, nhóm tuyên bố là cánh chính trị đại diện cho mạng lưới các tay súng, cho biết trong một biện pháp xây dựng sự tin cậy, quân đội Thái Lan và lực lượng nổi dậy ngày 28/2 đã nhất trí và thông qua một khuôn khổ chung về việc thực thi một vùng an toàn tại 1 trong 5 huyện được đề xuất.

Về phía Chính phủ Thái Lan, Thủ tướng Prayut Chan-O-Cha đã hoan nghênh tiến triển nêu trên, song cũng cảnh báo rằng việc lực lượng nổi dậy tiếp tục gây ra các vụ tấn công nhằm hủy hoại vùng an toàn này sẽ gây phương hại tiến trình hòa đàm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục