Siêu bão Fung-wong tàn phá Luzon, hơn 1 triệu người Philippines sơ tán
Ngày 9/11, siêu bão Fung-wong đã khiến ít nhất hai người thiệt mạng và buộc hơn 1 triệu người phải sơ tán khi mưa gió từ bão càn quét khu vực trung tâm và phía đông Philippines
Ngày 9/11, siêu bão Fung-wong đã khiến ít nhất hai người thiệt mạng và buộc hơn 1 triệu người phải sơ tán khi mưa gió từ bão càn quét khu vực trung tâm và phía đông Philippines
Sáng sớm ngày 10/11, bão Fung-wong đã đi vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 14 trong năm 2025. Khi đi vào Biển Đông, bão đã giảm 2 cấp về sức gió.
Tổng thống Zelensky tuyên bố khoảng 60% vũ khí trong biên chế quân đội Ukraine hiện được sản xuất trong nước, vượt xa mục tiêu đề ra hồi tháng 7, khẳng định hướng đi tự chủ công nghiệp quốc phòng.
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Đức Lars Klingbeil đảm bảo với Kiev rằng Berlin sẽ cung cấp 9 tỷ euro (10,5 tỷ USD) mỗi năm từ ngân sách liên bang trong giai đoạn 2025-2026 để hỗ trợ Ukraine.
Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết giao tranh đang diễn ra ác liệt gần 2 ngôi làng Oleksiivka và Yunakivka, cách biên giới Nga lần lượt là 5km và 7km.
Quân đội Ukraine tuyên bố đã hoàn toàn giải phóng làng Bezsalivka nằm ở tuyến đầu miền Bắc, cách khoảng 20km về phía Tây, khu vực giao tranh chính giữa Nga và Ukraine tại tỉnh Sumy.
Lô xe tăng M1A1 Abrams là một phần của đợt viện trợ trị giá 245 triệu USD, nằm trong gói hỗ trợ 1,5 tỷ USD mà Australia đã cung cấp cho Kiev kể từ khi nổ ra cuộc xung đột Nga-Ukraine.
Chương trình có tên “Thử nghiệm tại Ukraine” cho phép các công ty gửi thiết bị đến Ukraine, đào tạo trực tuyến về cách sử dụng, sau đó lực lượng Ukraine sẽ thử nghiệm thực tế và gửi phản hồi đánh giá.
Bộ Tổng tham mưu Ukraine thông báo đã tấn công 1 nhà máy hóa chất tại vùng thủ đô Moskva, nơi chuyên sản xuất thuốc nổ, đạn dược và đầu đạn nhiệt áp cho thiết bị bay không người lái Shahed.
Mặc dù chính quyền Colombia không cổ súy hoạt động đánh thuê song Bộ Quốc phòng Nga ghi nhận các công dân của quốc gia Nam Mỹ “dẫn đầu” trong số người nước ngoài tham chiến bên phía Ukraine.
Quân đội Ukraine cho biết đã ghi nhận các vụ nổ tại nhà máy Rezonit, nơi sản xuất thiết bị điện tử được sử dụng rộng rãi trong chế tạo vũ khí công nghệ cao và các trang thiết bị tại tỉnh Moskva.
Quân đội Ukraine tấn công các sân bay quân sự quan trọng và kho nhiên liệu Nga tại các tỉnh Saratov và Ryazan trong đợt không kích đêm 5/6 nhằm phòng ngừa cuộc tấn công lớn từ phía Moskva.
"Việc đánh bại hoàn toàn kẻ thù ở khu vực biên giới Kursk đã tạo điều kiện cho các hoạt động thành công tiếp theo của quân đội chúng ta, ở những khu vực quan trọng khác trên mặt trận", ông Putin nói.
Theo Ngoại trưởng Hungary, EU không chỉ muốn tài trợ cho quân đội Ukraine mà còn muốn tài trợ cho hoạt động của chính nhà nước Ukraine, tái vũ trang châu Âu và tăng cường năng lực phòng thủ châu Âu.
Tổng thống Volodymyr Zelensky thừa nhận ngân sách Ukraine không đủ để tài trợ cho quân đội và nhấn mạnh "châu Âu cần tài trợ cho chương trình này, lý tưởng nhất là cả châu Âu và Mỹ."
Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo "nếu chính quyền Ukraine tiếp tục đường lối phá hoại, Liên bang Nga sẽ bảo lưu quyền đáp trả, bao gồm cả đáp trả tương xứng".
Theo dự luật được Quốc hội Ukraine thông qua ngày 25/2, bước đi này nhằm đảm bảo an ninh quốc gia và quốc phòng, cũng như bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.
Ngày 17/3, Thiếu tướng Nga Apti Alaudinov cho biết lực lượng vũ trang Ukraine đang cố giữ chỉ 3 khu định cư ở tỉnh Kursk nhưng không thành công.
Bộ trưởng Quốc phòng Pháp cho biết có khoảng 15 quốc gia đã bày tỏ sẵn sàng bảo đảm an ninh cho Ukraine, tuy nhiên nhấn mạnh rằng "bảo đảm an ninh đầu tiên" vẫn là chính quân đội Ukraine.
Anh quyết định cung cấp cho Ukraine thiết bị tấn công không người lái trị giá 30 triệu bảng, tăng cường hỗ trợ cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.