Quân gìn giữ hòa bình của LHQ đổ bộ xuống Nam Sudan

Binh sỹ gìn giữ hòa bình đầu tiên của LHQ ngày 27/12 đã tới Nam Sudan, nơi hơn 1.000 người đã chết trong các cuộc giao tranh gần đây.

AFP và Reuters đưa tin, một người phát ngôn của Liên hợp quốc cho biết các binh sỹ gìn giữ hòa bình đầu tiên của Liên hợp quốc ngày 27/12 đã tới Nam Sudan, quốc gia đã có hơn 1.000 người thiệt mạng trong các cuộc giao tranh giữa quân chính phủ và lực lượng nổi dậy.

Lực lượng cảnh sát dã chiến gồm 72 người được tăng cường đã cơ động từ Cộng hòa Dân chủ Congo đến Nam Sudan, vài ngày sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc bỏ phiếu thông qua việc cử thêm 6.000 quân tới giúp phái bộ của Liên hợp quốc tại Nam Sudan.

Cùng ngày, người phát ngôn của Tổng thống Nam Sudan Ateny Wek Ateny cho biết nước này đã phóng thích hai chính trị gia trong số 11 người bị cáo buộc âm mưu đảo chính chống lại Tổng thống Salva Kiir, song sẽ tiếp tục giữ ba người trong nhóm để điều ra về các cáo buộc tham nhũng, gồm cựu Bộ trưởng Tài chính Kossti Manibe, cựu Chánh văn phòng Nội các Deng Alor và cựu Tổng thư ký Đảng Mặt trận Giải phóng Nhân dân Sudan cầm quyền.

Trong khi đó, cùng ngày, thủ lĩnh quân nổi dậy, cựu Tổng thống Nam Sudan Riek Machar đã từ chối cho biết liệu sẽ cam kết ngừng bắn với chính phủ hay không và lập luận rằng bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào đều phải được giám sát, đồng thời kêu gọi trả tự do cho tất cả các đồng minh của ông đang bị bắt giữ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Con tàu di chuyển qua Vịnh Suez, Ai Cập. (Nguồn: THX/TTXVN)

Nối lại hoạt động vận chuyển qua Kênh đào Suez

Các hãng vận tải container lớn sẽ bắt đầu nối lại hoạt động qua Kênh đào Suez, nhờ tác động tích cực của Hội nghị thượng đỉnh hòa bình Sharm El-Sheikh do Ai Cập đăng cai tổ chức hồi tháng trước.

Người tị nạn tại El Fasher, Bắc Darfur, Sudan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Sudan: Lực lượng RSF đơn phương tuyên bố ngừng bắn

Tư lệnh RSF khẳng định lực lượng của ông sẽ tạm dừng các hoạt động quân sự nhằm tạo điều kiện đảm bảo an toàn cho dân thường và cho phép viện trợ nhân đạo tiếp cận các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề.