Quan hệ hợp tác VN-Singapore phát triển tốt đẹp

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Lý Hiển Long bày tỏ hài lòng nhận thấy quan hệ hợp tác giữa hai nước đang phát triển tốt đẹp.

Bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN 15 được tổ chức tại Cha-am - Hua Hin, Vương quốc Thái Lan, chiều 23/10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long.

Tại cuộc tiếp, hai bên bày tỏ hài lòng nhận thấy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước đang phát triển tốt đẹp.

Quan hệ giữa lãnh đạo hai nước cũng ngày càng gần gũi thông qua nhiều chuyến thăm cấp cao và các cấp, trong đó có chuyến thăm Singapore sắp tới của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhân dịp dự Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC và chuyến thăm của Thủ tướng Lý Hiển Long tới Việt Nam vào đầu năm 2010.

Hai Thủ tướng cũng nhất trí cần có các biện pháp cụ thể nhằm đưa quan hệ giữa hai nước đi vào chiều sâu, ổn định và bền vững hơn nữa.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Lý Hiển Long vui mừng nhận thấy các khu công nghiệp Việt Nam-Singapore đang phát huy hiệu quả và đang mở rộng hoạt động tại Hải Phòng và Bắc Ninh.

Tuy nhiên trong bối cảnh khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế hiện nay, hai bên cho rằng cần nỗ lực hơn nữa để tiếp tục duy trì và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực này.

Đánh giá cao hiệu quả triển khai của Hiệp định khung về Kết nối Việt Nam-Singapore, hai thủ tướng nhất trí sẽ giao các cơ quan hữu quan hai nước xác định thêm các lĩnh vực hợp tác mới ngoài 6 lĩnh vực trong hiệp định mà hai bên có nhu cầu và lợi ích để hai thủ tướng xem xét, quyết định trong dịp thủ tướng Singapore thăm Việt Nam vào đầu năm 2010.

Thủ tướng Lý Hiển Long hoan nghênh Việt Nam đã quyết định tham gia Hiệp định Đối tác Kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) với tư cách quan sát viên đặc biệt và sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong quá trình đàm phán chính thức gia nhập.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao hiệu quả hợp tác của Singapore và đề nghị Singapore tăng cường cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam và mở rộng hợp tác trong lĩnh vực này.

Về hợp tác quốc phòng, hai thủ tướng cho rằng Bản ghi nhớ về Hợp tác quốc phòng mà hai bên vừa ký kết có ý nghĩa quan trọng và cần được đẩy mạnh triển khai nhằm góp phần củng cố và thắt chặt mối quan hệ hữu nghị và tin cậy lẫn nhau giữa hai nước.

Hợp tác trong ASEAN, hai Thủ tướng chia sẻ quan điểm rằng việc xây dựng Cộng đồng kinh tế ASEAN là một trong những trọng tâm ưu tiên hợp tác của ASEAN nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN trong thời gian tới.

Theo đó, ASEAN cần nỗ lực hơn nữa trong việc thúc đẩy sự kết nối về đường bộ, đường sắt, đường thủy và mạng thông tin viễn thông trong nội bộ ASEAN và giữa Đông Nam Á và Đông Á.

Hai Thủ tướng cũng nhất trí để duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác trong khu vực, vấn đề Biển Đông cần được giải quyết thông qua đàm phán hòa bình và phù hợp với Luật pháp quốc tế và Tuyên bố về ứng xử của các bên liên quan ở Biển Đông (DOC) mà lãnh đạo ASEAN và Trung Quốc ký năm 2002.

Thủ tướng Lý Hiển Long bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch ASEAN trong năm 2010 và và cam kết sẽ hợp tác và hỗ trợ Việt Nam trong việc thực hiện trọng trách này.

Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đã có cuộc tiếp xúc với Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Datuk Anifah Aman bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 15.

Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm và Bộ trưởng Datuk Anifah Aman bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mới trong quan hệ hữu nghị và hợp tác hai nước thời gian qua. Hai bên nhất trí sẽ sớm hoàn tất Kế hoạch hành động triển khai Tuyên bố chung về khuôn khổ hợp tác toàn diện trong thế kỷ 21.

Xác định hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư là một trọng tâm ưu tiên, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đề nghị Malaysia nghiên cứu phát triển một số khu công nghiệp tại Việt Nam, xem xét tăng số lao động Việt Nam sang làm việc tại Malaysia, thúc đẩy hợp tác du lịch, giáo dục và dầu khí...

Bộ trưởng Datuk Anifah Aman nhất trí với các biện pháp đề xuất và cho biết nhiều nhà đầu tư Malaysia bày tỏ hài lòng về kết quả hoạt động tại Việt Nam; Malaysia sẽ sớm tổ chức các đoàn doanh nghiệp có kinh nghiệm sang Việt Nam tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam.

Về hợp tác nghề cá, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm và Bộ trưởng Datuk Anifah Aman nhất trí các cơ quan chức năng của Việt Nam và Malaysia cần sớm trao đổi để đi đến thỏa thuận về việc hợp tác khai thác hải sản dưới hình thức hợp tác, liên doanh phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế.

Đồng thời, hai bên cần tăng cường tuần tra chung trên các vùng biển giáp ranh và vùng chồng lấn. Về các vấn đề liên quan đến ngư dân Việt Nam, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đề nghị Malaysia giải quyết trên tinh thần đoàn kết và hữu nghị ASEAN./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục