Phát biểu tại buổi tiếp đoàn đại biểu Hội đồng Thúc đẩy Ngoại giao Nhândân (FEC) do Phó Chủ tịch Điều hành FEC Kazumasa Hanioka dẫn đầu, Phó Thủ tướngPhạm Gia Khiêm đã điểm lại những nét nổi bật trong quan hệ giữa Việt Nam và NhậtBản trong thời gian qua.
Phó Thủ tướng khẳng định quan hệ giữa hai nước đang phát triển hết sức tốtđẹp trong nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế và văn hóa, không chỉ giữa chínhphủ với chính phủ mà còn giữa nhân dân với nhân dân. Sự phát triển trong mốiquan hệ này một phần nhờ các nỗ lực của FEC.
Về phần mình, ông Hanioka đã báo cáo với Phó Thủ tướng về các hoạt độngcủa tổ chức này trong thời gian qua và sáng kiến tổ chức các cuộc trao đổi ýkiến thường xuyên giữa FEC và Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản về các vấn đềhai bên cùng quan tâm. Ông Hanioka cũng cam kết tiếp tục nỗ lực để thúc đẩy quanhệ giữa hai nước.
Trong buổi tiếp Đại sứ Đặc biệt Nhật-Việt Ryotaro Sugi, Phó Thủ tướng PhạmGia Khiêm đã mời Đại sứ Sugi tham dự lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội. Đạisứ Sugi đã cảm ơn lời mời của Phó Thủ tướng.
Đại sứ Sugi cho biết ông đang xúc tiếntổ chức chuyến thăm Việt Nam vào tháng 4 năm nay của một phái đoàn thương mạiNhật Bản gồm khoảng 100 doanh nghiệp. Các doanh nghiệp này có kế hoạch tham dựHội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam năm 2010 ở thủ đô Hà Nội và rất quan tâm tớingành thủ công mỹ nghệ của Việt Nam. Đại sứ Sugi cũng đề nghị phía Việt Nam hợptác để tổ chức thành công chuyến thăm này.
Thực hiện lời hứa trong cuộc gặp lần trước với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng,Đại sứ Sugi đã giới thiệu Giáo sư S. Sano của Trường Đại học Okayama, một chuyêngia nổi tiếng trong lĩnh vực phẫu thuật tim mạch lồng ngực của Nhật Bản, với PhóThủ tướng Phạm Gia Khiêm.
Đại sứ Sugi cho biết vào tháng 3/2010, Giáo sư Sano dựkiến sẽ sang thăm Việt Nam để tiến hành các cuộc phẫu thuật tim mạch cho trẻ em. Đại sứ hy vọng Trường Đại học Okayama – nơi Giáo sư Sano làm việc – vàBệnh viện Việt-Đức của Việt Nam sẽ hợp tác trong lĩnh vực này.
Theo Đại sứ Sugi, Giáo sư Sano đã từng sang thăm Hà Nội năm 2009 và tiếnhành 2 ca phẫu thuật tim mạch cho trẻ em. Ông cũng đã tới nhiều nướcđang phát triển khác như Indonesia, Philippines và Trung Quốc để thực hiện các ca phẫu thuật cho trẻ em các nướcnày.
Cùng ngày, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã tiếp đoàn đại biểu Hội nghịThượng đỉnh Phật giáo Thế giới do Hòa thượng Hiroshi Fujikura, Tổng Thư ký Hộinghị Thượng đỉnh Phật giáo Thế giới, dẫn đầu.
Phó Thủ tướng đã thông báo cho HòaThượng Fujikura về công tác chuẩn bị để tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáoThế giới lần thứ 6 của phía Việt Nam, đồng thời cam kết sẽ tổ chức thành cônghội nghị.
Theo kế hoạch, trong 6 ngày ở thăm Nhật Bản, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêmsẽ tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao lần thứ 4 của Diễn đàn Hợp tác ĐôngÁ-Mỹ Latinh (FEALAC) và đồng chủ trì cuộc họp lần thứ 3 của Ủy ban Hợp tácViệt-Nhật ở thủ đô Tokyo.
Ngày 16/1, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm và Bộ trưởng Ngoại giao El Salvadosẽ ký kết hiệp định thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
Ngày 18/1, PhóThủ tướng và phu nhân sẽ rời thủ đô Tokyo đi thăm Thành phố Osaka. Trước đó, PhóThủ tướng sẽ thăm Trung tâm Điều độ Tàu tốc hành shinkansen ở thủ đô Tokyo
Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm Nhật Bản, tối 15/1, thừa ủy quyền của Chủ tịchnước, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đã trao Huân chươngLao động hạng Nhì cho tập thể Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản. Đây là cơ quanngoại giao Việt Nam đầu tiên ở nước ngoài được trao danh hiệu cao quý này.
Phát biểu tại lễ trao tặng, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã đánh giá caotinh thần đoàn kết và những đóng góp của tập thể cán bộ và nhân viên Đại sứ quánViệt Nam tại Nhật Bản trong việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước. Phó Thủ tướngnói: “Nhiệm vụ của các nhà ngoại giao Việt Nam là bảo vệ đất nước trong thờibình và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế”.
Thay mặt tập thể đại sứ quán, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại NhậtBản Nguyễn Phú Bình đã bày tỏ sự cám ơn đối với Đảng và Nhà nước vì đã ghi nhậncác đóng góp của tập thể đại sứ quán. Đại sứ Nguyễn Phú Bình cũng cam kết sẽ nỗlực hết sức để thúc đẩy hơn nữa quan hệ Việt-Nhật và thực hiện mục tiêu xây dựngquan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.
Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản được thiết lập năm 1976, gần 3 năm saukhi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao./.