Quân khu 7 phát động phong trào thi đua đặc biệt 'Chống dịch, cứu dân'

Quân khu 7 tiếp tục đổi mới, sáng tạo hiệu quả nội dung, biện pháp phòng chống dịch và chủ động cứu giúp nhân dân được nhiều nhất, tốt nhất; tuyệt đối không để nhân dân đói khổ.
Quân khu 7 phát động phong trào thi đua đặc biệt 'Chống dịch, cứu dân' ảnh 1Lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt 'chống dịch, cứu dân' được tổ chức trực tuyến. (Ảnh: TTXVN phát)

Hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Quốc phòng, sáng 24/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 phát động phong trào thi đua đặc biệt “Chống dịch, cứu dân” trong lực lượng vũ trang Quân khu.

Chương trình được tổ chức dưới hình thức trực tuyến với đầu cầu chính trại Sở Chỉ huy Quân khu. 

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 phát động phong trào thi đua đặc biệt trong lực lượng vũ trang quân khu với nội dung chính là quán triệt nhất quán nhiệm vụ chống dịch là cấp bách hàng đầu, cứu giúp nhân dân là nhiệm vụ chính trị, là mệnh lệnh trái tim Bộ đội Cụ Hồ; nêu cao ý chí quyết tâm và trách nhiệm, sẵn sàng xả thân chống dịch, cứu giúp nhân dân; xứng đáng là lực lượng nòng cốt, xung kích đi đầu trong đại dịch, góp phần làm sáng đẹp hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới.

Trong phong trào thi đua đặc biệt này, lực lượng vũ trang Quân khu 7 luôn phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp, phối hợp chặt chẽ các lực lượng của Trung ương, địa phương, đơn vị bạn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để nhân dân tin tưởng, đồng thuận, chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch bệnh, tiến tới triệt tiêu vùng đỏ, thu hẹp vùng vàng, vùng xanh ngày càng mở rộng, hạn chế tối đa số ca nhiễm và tử vong trong cộng đồng.

[Bộ đội Biên phòng tăng cường lực lượng hỗ trợ các tỉnh miền Nam]

Quân khu 7 tiếp tục đổi mới, sáng tạo hiệu quả nội dung, biện pháp phòng chống dịch và chủ động cứu giúp nhân dân được nhiều nhất, tốt nhất; tuyệt đối không để nhân dân đói khổ, khó khăn, thiếu thốn; tiếp tục tổ chức tốt các khu cách ly, bệnh viện dã chiến; tích cực tham gia xét nghiệm và tiêm phòng vaccine cho nhân dân, chăm sóc chu đáo và nâng cao hiệu quả điều trị bệnh nhân, nhất là bệnh nhân thuộc các bệnh viện dã chiến của Quân khu.

Đồng thời, Quân khu 7 sẵn sàng phương án phòng, chống dịch ở cấp độ cao hơn để kịp thời ứng phó, xử lý, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.

Trước đó, ngày 21/7, Đảng ủy Quân khu 7 đã ban hành Chỉ thị số 660 về mở chiến dịch cao điểm giúp dân vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19.

Sau hơn 1 tháng thực hiện, lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã thể hiện ý chí quyết tâm và trách nhiệm chính trị cao, các biện pháp được triển khai đồng bộ, mạnh mẽ và quyết liệt.

Đặc biệt từ ngày 23/8, hàng vạn cán bộ, chiến sỹ của Bộ Quốc phòng và lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã được tăng cường cho Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, tiên phong xông pha trên tuyến đầu chống dịch, vì mục tiêu sớm đưa cuộc sống và các hoạt động trở lại bình thường, góp phần làm sáng đẹp hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục