Quan ngại về tình báo Mỹ

Quan ngại về hoạt động tình báo Mỹ ở Afghanistan

Một quan chức tình báo Mỹ trong NATO đánh giá tình báo Mỹ chỉ có vai trò thứ yếu trong cục diện chiến lược chung tại Afghanistan.
Quan chức tình báo Mỹ cấp cao trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Thiếu tướng Michael Flynn đã kêu gọi cộng đồng tình báo Mỹ cần thay đổi cách thu thập và chia sẻ thông tin tại Afghanistan, nếu không họ sẽ tiếp tục nằm "ngoài rìa" trong nhiệm vụ chống nổi dậy tại nước này.

Trong một báo cáo đánh giá hoạt động tình báo của Mỹ sau 8 năm chiến tranh tại Afghanistan, công bố ngày 5/1, ông Flynn cho rằng suốt 8 năm qua, tình báo Mỹ chỉ có vai trò thứ yếu trong cục diện chiến lược chung tại Afghanistan.

Bộ máy tình báo khổng lồ đã không thể giải đáp các câu hỏi cơ bản mà các nhà phân tích cần để đáp ứng những yêu cầu từ Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tư lệnh quân đội Mỹ tại Afghanistan, Tướng Stanley McChrystal.

Bên cạnh đó, các quan chức và giới phân tích tình báo Mỹ đã tập trung quá nhiều vào hoạt động của kẻ thù mà bỏ qua các vấn đề kinh tế và giới địa chủ địa phương, về những kẻ môi giới quyền lực, về mối tương quan giữa các dự án phát triển.

Vì vậy, ông Flynn khuyến cáo các nhân viên tình báo không chỉ tập trung vào kẻ thù, giới hạn báo cáo của mình quanh việc lập biểu đồ về mạng lưới nổi dậy, mà nên cung cấp những thông tin về các cuộc gặp với dân làng và thủ lĩnh bộ lạc, dịch những bản tin tóm tắt của các chương trình phát sóng truyền thanh địa phương, vốn có ảnh hưởng tới người nông dân địa phương, tới sự theo dõi chiến trường của binh sĩ Afghanistan và nhân viên cứu trợ.

Ngoài ra, ông Flynn cũng đề nghị tập hợp các nhóm phân tích chuyên thu thập thông tin ở cấp cơ sở thay cho những thông tin nghiên cứu về việc buôn bán thuốc phiện và các mạng lưới nổi dậy. Những thông tin không thuộc loại bảo mật sẽ được cung cấp cho quân đội, các nước tài trợ và nhân viên cứu trợ.

Báo cáo trên được soạn thảo trước khi một kẻ đánh bom liều chết làm thiệt mạng 7 nhân viên của Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), tại căn cứ tiền tiêu Chapman ở miền Đông Afghanistan.

Một cựu quan chức tình báo Mỹ và giới chức chính phủ nước ngoài cho biết kẻ đánh bom liều chết trên là một điệp viên hai mang sinh tại Jordan và có xuất thân khủng bố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục