Quảng Bình: Bé trai hai tuổi tử vong vì ngã xuống suối

Một bé trai hai tuổi ở Quảng Bình chạy ra con suối cạn bên cạnh gò đồi sát nhà chơi và bị sẩy chân rơi xuống suối tử vong.

Ngày 5/11, thông tin từ Ủy ban nhân dân xã An Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cho biết, một cháu trai 2 tuổi vừa bị chết đuối do rơi xuống suối.

Theo đó, khoảng 14 giờ ngày 4/11, cháu Trương Đăng H., (2 tuổi), con ông Trương Đăng V., và bà Nguyễn Thị T., (trú thôn Cao Xuân, xã An Ninh) đang ở nhà chơi. Trong lúc mọi người không để ý, cháu Trương Đăng H. đã chạy ra con suối cạn bên cạnh gò đồi sát nhà và bị sẩy chân xuống suối.

Khi không thấy cháu đâu, gia đình hoảng loạn đi tìm thì phát hiện ra sự việc đau lòng trên.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã đến chia buồn và phối hợp với gia đình mai táng cháu bé. Hội Chữ thập đỏ địa phương đã trích một triệu đồng hỗ trợ gia đình nạn nhân ./

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục