Quảng Bình chủ động các phương án khắc phục hậu quả bão số 4

Theo thống kê sơ bộ từ cơ quan chức năng, sau khi bão số 4 đổ bộ vào đất liền, đến 7 giờ sáng nay trên địa bàn tỉnh Quảng Bình chưa ghi nhận thông tin thiệt hại.
Quảng Bình chủ động các phương án khắc phục hậu quả bão số 4 ảnh 1Bộ đội Biên phòng trên tuyến biên giới khu vực các huyện miền núi Minh Hóa, Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Bình) cắm bảng cảnh báo tuyên truyền người dân không qua lại khu vực nguy hiểm nhằm đảm bảo an toàn. (Ảnh: TTXVN phát)

Thông tin Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn kiêm Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình cho biết do ảnh hưởng của bão số 4, sáng 28/9, trên địa bàn tỉnh có gió mạnh cấp 5, giật cấp 7.

Theo thống kê sơ bộ từ cơ quan chức năng, sau khi bão số 4 đổ bộ vào đất liền, đến 7 giờ sáng nay trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận thông tin thiệt hại.

Toàn tỉnh hiện có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

[Bão số 4-Noru gây mưa lớn ở Trung Bộ, cảnh báo sóng lớn trên biển]

Cụ thể huyện Minh Hóa ở các xã Tân Hóa 93,8mm, Dân Hóa 73,6mm và Hóa Sơn 67,8mm; huyện Tuyên Hóa tại xã Cao Quảng 82,2mm; huyện Lệ Thủy các xã Lâm Thủy 71,6mm, Kiến Giang 62,8m; huyện Quảng Ninh ở xã Trường Sơn 53mm. Mực nước tại các sông dưới báo động 1.

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình, toàn tỉnh có 6.689 phương tiện với 22.263 lao động; trong đó đã neo đậu tại bến 6.687 phương tiện và các phương tiện hiện an toàn; còn 2 phương tiện với 9 lao động đang hoạt trên vùng biển từ Bình Thuận-Cà Mau, ngoài khu vực nguy hiểm.

Liên quan đến một thuyền viên mất tích khi đưa tàu đến khu tránh trú, tối 27/9, gia đình cùng lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân và đưa về quê an táng theo phong tục địa phương.

Ở khu vực biên giới đất liền, thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình) trên địa bàn có mưa vừa, ngầm K-Ai, K-Định nước ngập khoảng 0,7-1,2m, chia cắt cục bộ bản Tà Rà, một phần bản K-Ai.

Đơn vị đã bố trí 2 tổ công tác với 4 cán bộ, chiến sỹ trực để ngăn không cho người dân và phương tiện qua lại khu vực nguy hiểm.

Tại khu vực xã Trọng Hóa (huyện Minh Hóa) và Thanh Hóa (huyện Tuyên Hóa) mưa to diện rộng khiến các ngầm trên địa bàn nước dâng cao, chảy xiết và ngập, người và các phương tiện không thể qua lại.

Đồn Biên phòng Ra Mai đã lập các chốt ở các ngầm Copy, Hà Nông, Tô Cổ để tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng tránh bão an toàn.

Quảng Bình chủ động các phương án khắc phục hậu quả bão số 4 ảnh 2Cán bộ chiến sỹ Đồn Ra Mai, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đảm bảo an toàn cho người dân tại khu vực địa bàn đơn vị phụ trách. (Ảnh: TTXVN phát)

Cùng đồng hành, giúp dân ứng phó với mưa bão, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình chủ động quán triệt, chỉ đạo và triển khai công tác ứng phó với mưa bão; duy trì kíp trực 100%, sẵn sàng lực lượng và phương tiện tham gia tìm kiếm cứu nạn khi có lệnh.

Các đồn biên phòng trên hai tuyến biên giới tăng cường bám cơ sở, hướng dẫn, tuyên truyền, hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân trong các tình huống; chủ động dự trữ lương thực thực phẩm để đảm bảo công tác ứng phó và hỗ trợ nhân dân trong điều kiện mưa lũ, chia cắt dài ngày.

Đồn Biên phòng Cà Xèng đã tiếp nhận 3 tấn gạo từ Ủy ban Nhân dân huyện Minh Hóa để hỗ trợ 3 bản đồng bào Rục.

Để chủ động ứng phó ảnh hưởng của mưa bão, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn kiêm Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh đã liên tục ban hành các công văn chỉ đạo về việc ứng phó với bão số 4.

Trong 2 ngày 26-27/9, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã tổ chức 4 đoàn công tác do lãnh đạo tỉnh làm trưởng đoàn cùng các ban, ngành tổ chức kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 4.

Các sở ngành, địa phương, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 4.

Tỉnh cấm biển từ 12 giờ ngày 26/9, đồng thời hoãn các cuộc họp không cần thiết để tập trung phòng, chống bão./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục