Quảng Bình: Đã tìm thấy thi thể ngư dân mất tích trên biển

Nạn nhân mặc áo xám, quần lót, hai tay mang găng tay, ở phần đầu có nhiều vết bầm; được xác định là ông Nguyễn Văn Th. bị mất tích khi đang đi đánh cá trên biển sau cơn dông lốc ngày 8/5.
Quảng Bình: Đã tìm thấy thi thể ngư dân mất tích trên biển ảnh 1Công tác tìm kiếm cứu nạn tại khu vực biển Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 9/5, Đồn Biên phòng Cửa Tùng (Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết, người dân trên địa bàn vừa phát hiện thi thể một người đàn ông trôi dạt vào bờ biển.

Khoảng 5 giờ 20 phút cùng ngày, người dân thôn Mạch Nước, xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh, đã phát hiện thi thể người đàn ông trôi dạt vào bờ biển nên đã thông báo tới các cơ quan chức năng.

Nhận được thông tin, lực lượng Đồn Biên phòng Cửa Tùng đã có mặt tại hiện trường.

Nạn nhân mặc áo xám, quần lót, hai tay mang găng tay, ở phần đầu có nhiều vết bầm; được xác định là ông Nguyễn Văn Th. (52 tuổi, trú tại xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) bị mất tích khi đang đi đánh cá trên biển sau cơn dông lốc ngày 8/5.

Lực lượng chức năng đã tiến hành các thủ tục bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân về mai táng theo phong tục của địa phương.

[Quảng Bình: Dông, lốc làm 9 thuyền gặp nạn, 1 ngư dân mất tích]

Trước đó, rạng sáng 8/5, có 9 thuyền nan cùng 9 ngư dân chủ yếu là người dân thuộc địa bàn xã Ngư Thủy Bắc trong lúc khai thác hải sản trên biển bất ngờ gặp nạn và sóng đánh lật gây chìm thuyền. Khu vực các thuyền gặp nạn cách bờ biển địa phương khoảng 3-5 hải lý.

Sau khi nắm được thông tin, Đồn Biên phòng Ngư Thủy, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đã triển khai công tác hỗ trợ, ứng cứu và tìm kiếm cứu nạn.

Đến sáng 8/5, tám thuyền viên đã vào bờ an toàn; một thuyền viên mất tích là ông Nguyễn Văn Th.

Tại Quảng Trị, trận mưa dông kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh xảy ra rạng sáng 8/5, đã khiến 2 vợ chồng ngư dân mất tích trên biển.

Vào chiều 8/5, thi thể người vợ là chị Nguyễn Thị T. (sinh năm 1978, trú thôn Xuân Quy, xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong) đã được tìm thấy.

Các lực lượng chức năng vẫn đang triển khai tìm kiếm thi thể người chồng là anh Nguyễn Đức T. (sinh năm 1970).

Theo Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, trận dông lốc kèm mưa lớn đã khiến 101 nhà bị tốc mái, hư hỏng; hơn 430 ha lúa bị ngã, đổ; 4 tấn lúa bị ướt; 2 thuyền đánh cá bị chìm.../.

(TTXVN/Vietnam)

Tin cùng chuyên mục