Quảng Bình đầu tư 900 tỷ đồng xây cầu Nhật Lệ 2

Cầu Nhật Lệ 2 có chiều dài hơn 500m, được xây dựng với kết cấu nhịp chính dây văng và các nhịp dẫn bằng bêtông cốt thép dự ứng lực.
Sáng 31/8, tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Lễ khởi công xây dựng cầu Nhật Lệ 2 bắc qua sông Nhật Lệ tại thành phố Đồng Hới.

Cầu Nhật Lệ 2 có chiều dài hơn 500m, được xây dựng với kết cấu nhịp chính dây văng và các nhịp dẫn bằng bêtông cốt thép dự ứng lực, tải trọng thiết kế HL-93; bề mặt cầu rộng trên 23m đủ để lưu thông bốn làn xe. Dự án có tổng vốn đầu tư trên 900 tỷ đồng.

Tại Lễ khởi công, chủ đầu tư - Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Bình và các nhà thầu cam kết cố gắng hoàn thành công trình trong thời gian 36 tháng.

Cầu Nhật Lệ 2 bắc qua sông Nhật Lệ nối thành phố Đồng Hới với xã Bảo Ninh. Cầu hoàn thành không những đáp ứng nhu cầu giao thông mà còn mang trọng trách tạo cú hích cho việc phát triển đô thị du lịch của thành phố Đồng Hới về phía Đông; đáp ứng nhu cầu, tiềm năng đầu tư, khai thác để biến vùng cát trắng xã Bảo Ninh thành một vùng du lịch rộng lớn.

Ngoài ra, với cây cầu dây văng đầu tiên này, tỉnh Quảng Bình hy vọng đây sẽ là điểm nhấn trên dòng sông Nhật Lệ, phục vụ du khách khi đến với Quảng Bình./.

Mạnh Thành-Đức Thọ (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục