Quảng Bình: Một nam sinh tử vong do đuối nước khi đi thả lưới bắt cá

Trong quá trình thả lưới bắt cá ở khu vực ngập nước, em N.A.T (sinh năm 2009, xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa) bị trượt chân xuống khu vực nước sâu. Do không biết bơi nên T đã bị đuối nước tử vong.
Quảng Bình: Một nam sinh tử vong do đuối nước khi đi thả lưới bắt cá ảnh 1Mưa lớn trên diện rộng đã gây ngập lụt một số tuyến đường và chia cắt giao thông ở huyện miền núi Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 26/9, đại diện Ủy ban Nhân dân xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra sự việc một nam sinh bị đuối nước trong khi thả lưới bắt cá.

Vào trưa 26/9, em N.A.T (sinh năm 2009, thôn Ba Tâm, xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa) cùng ba em nhỏ xuống khu vực ngập nước (đoạn trước điểm Trường Mầm non thôn Ba Tâm, cách bờ sông Gianh khoảng hơn 100m) để thả lưới bắt cá.

Trong quá trình thả lưới, em N.A.T bị trượt chân xuống khu vực nước sâu. Do không biết bơi nên T đã bị đuối nước.

Sau khi phát hiện sự việc, người dân ở khu vực gần đó đã xuống cứu, tuy nhiên N.A.T đã tử vong trước đó.

Thời điểm xảy ra vụ việc, nước lũ trên sông Gianh đang dâng cao, gây ngập cục bộ một số khu vực trên địa bàn.

Chính quyền địa phương xã Thuận Hóa khuyến cáo người dân không đi qua lại các khu vực nước chảy xiết, không vớt củi, đánh cá tại các khe, suối để đảm bảo an toàn tính mạng.

[Nghệ An: Tìm thấy thi thể hai học sinh bị đuối nước ở đập Lèn Hồ]

Tại tỉnh Quảng Bình, ngày 26/9, mưa lớn trên diện rộng đã gây ngập lụt một số tuyến đường, chia cắt giao thông trên địa bàn khu vực biên giới.

Các đơn vị Bộ đội Biên phòng đã triển khai 5 tổ công tác, hàng chục cán bộ, chiến sỹ phối hợp địa phương rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở; 8 tổ chốt chặn, tuyên truyền người dân không qua lại các khu vực ngập nước.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã chỉ đạo các đơn vị luôn cập nhật tình hình thời tiết, giữ liên lạc và thông báo đến các chủ phương tiện trên biển về diễn biến của mưa lũ, yêu cầu tìm nơi tránh trú an toàn; chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng làm nhiệm vụ ứng phó và giúp dân phòng, chống thiên tai; tăng cường lực lượng, phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền và kêu gọi người dân không đi vào rừng, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn về người, tài sản; chuẩn bị đầy đủ lượng thực, thực phẩm sẵn sàng hỗ trợ nhân dân khi có tình huống./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục