Quảng Bình: Tiếp nhận 12 người của tàu Thành Công 999 chìm trên biển

Hiện nay vẫn còn một thuyền viên của tàu Thành Công 999 bị mất tích là Nguyễn Thanh Bình (sinh năm 1998, quê ở huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định).
Quảng Bình: Tiếp nhận 12 người của tàu Thành Công 999 chìm trên biển ảnh 1Lực lượng quân y Đồn Biên phòng Roòn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình sơ cứu, chăm sóc sức khỏe cho thuyền viên tàu bị nạn. (Ảnh: Võ Dung/TTXVN)

Ngày 1/11, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 1/11, tại cảng Hòn La, Đồn Biên phòng Roòn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã tiếp nhận từ tàu Cảnh sát Biển 3005 tổng cộng 12 người (11 thuyền viên và một hành khách) của tàu Thành Công 999 bị chìm.

Lực lượng quân y Đồn Biên phòng Roòn đã thăm khám, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các thuyền viên và hành khách.

Hiện nay vẫn còn một thuyền viên của tàu Thành Công 999 bị mất tích là Nguyễn Thanh Bình (sinh năm 1998, quê ở huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định).

Trước đó, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình nhận được thông tin từ Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh, tàu Thành Công 999 thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn vận tải biển Trung Kiên (trụ sở tại phường Đông Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng) do ông Nguyễn Văn Thạnh (sinh năm 1969) làm thuyền trưởng cùng 11 thuyền viên và một hành khách đang hành trình từ tỉnh Thanh Hóa đến cảng Sơn Dương, tỉnh Hà Tĩnh, đã gặp điều kiện thời tiết bất lợi.

Lúc 11 giờ 53 phút ngày 31/10, tàu Thành Công 999 bị chìm ở khu vực cách mũi Roòn (Quảng Bình) 7 hải lý về phía Đông Bắc. Ngay sau khi tàu gặp nạn, các thuyền viên và hành khách đã rời tàu, lên phao bè thả trôi trên biển.

[Đã cứu được 12 thuyền viên tàu Thành Công 999 chìm ở vùng biển Hà Tĩnh]

Nhận được thông tin, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã chỉ đạo các đơn vị tuyến biển thông báo cho những phương tiện đang hoạt động ở khu vực tàu chìm cùng phối hợp tìm kiếm, hỗ trợ nạn nhân.

Đến 19 giờ ngày 31/10, tàu Cảnh sát biển 3005 thuộc Hải đội 102, Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát Biển 1 đã cứu vớt được 12 người, trong đó một người bị thương nhẹ, đưa vào Cảng Hòn La bàn giao cho Đồn Biên phòng Roòn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình.

Lực lượng Biên phòng Quảng Bình đang tiến hành các thủ tục bàn giao cho Công ty chủ quản; Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ đội Biên phòng Quảng Bình tích cực chỉ đạo các Đồn Biên phòng tuyến biển thông báo cho những phương tiện hoạt động trên biển phối hợp với các lực lượng hỗ trợ tìm kiếm người mất tích./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục