Quảng Bình trục vớt và lai dắt tàu cá bị nạn vào bờ

Tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Bình bị sóng đánh chìm khi đang trên đường ra khơi đã được trục vớt và lai dắt vào bờ an toàn.
Sáng 22/1, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Bình cho biết tàu cá bị nạn mang số hiệu QB-1415 của ông Nguyễn Văn Phùng (trú tại xã Quang Phú, Đồng Hới, Quảng Bình) đã được trục vớt và lai dắt vào bờ an toàn.

Theo ông Hoàng Viết Thông, Chánh thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Bình, quá trình tiếp cận tàu bị nạn cũng như trục vớt, lai dắt tàu vào bờ gặp rất nhiều khó khăn do sóng to, gió lớn, nước biển đục ngầu…

Tuy nhiên, bằng sự phối kết hợp nhịp nhàng giữa lực lượng chuyên trách và ngư dân ở địa phương, việc cứu nạn được tiến hành nhanh chóng, khẩn trương, đáp ứng được yêu cầu đề ra và giảm thiểu tối đa hậu quả xấu cho con tàu bị nạn.

Trước đó, 5 giờ sáng 20/1, cách cửa biển Nhật Lệ, thành phố Đồng Hới khoảng 1 hải lý, tàu đánh cá nói trên đã bị sóng đánh chìm khi đang trên đường ra khơi.

Ngay sau khi nhận được thông tin, tàu VN-94429KN của Thanh tra Thủy sản, thuộc Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với các lực lượng chức năng khác kịp thời tiếp cận hiện trường cứu sống toàn bộ ngư dân trên tàu QB-1415.

Tại tỉnh Quảng Bình chỉ trong vòng chưa đến 3 tháng qua, 5 vụ tàu đánh cá bị sóng đánh chìm đã xảy ra, làm chết và mất tích hơn 22 người. Điều đáng quan tâm là đa số các tàu bị nạn chỉ cách bờ trong khoảng vài hải lý. Có trường hợp tàu đang tìm cách vào bờ nhưng do cửa biển bị bồi lấp nên tàu đã bị sóng đánh chìm.

Hiện nay, ở Quảng Bình, hầu hết các cửa biển bị bồi lấp. Cùng với đó luồng, lạch ở các cửa biển cũng thay đổi liên tục nên tàu thuyền rất khó vào ra, nhất là vào thời điểm có mưa to, gió lớn./.

Mạnh Thành (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục