Quảng Bình: Trung tâm văn hóa huyện bị đổ sập khi đang thi công

Công trình Trung tâm văn hóa huyện Tuyên Hóa có tổng diện tích sàn gần 2.700m2, tổng mức đầu tư 50 tỷ đồng, khi đang thi công đã bị đổ sập, biến dạng sàn bêtông trước sảnh, khiến 1 người bị thương.
Quảng Bình: Trung tâm văn hóa huyện bị đổ sập khi đang thi công ảnh 1Phần sảnh trước Nhà Văn hóa trung tâm huyện Tuyên Hóa bị đổ sập khiến 1 người bị thương. (Ảnh: VOV)

Ông Phương Thanh Phương, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng và Quỹ đất huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) cho biết ngày 17/9, trong quá trình đổ bêtông thi công Trung tâm Văn hóa huyện đã xảy ra sự cố sập giàn giáo, biến dạng công trình khiến một người bị thương.

Cụ thể, vào lúc 11 giờ ngày 17/9, khi hơn 30 công nhân đang đổ bêtông mái tầng 3 của Trung tâm Văn hóa huyện Tuyên Hóa thì giàn giáo bắt đầu rung lắc và đổ sập. Toàn bộ sàn bêtông phía trước sảnh của công trình bị biến dạng hoàn toàn, hệ thống cọc thép chống sàn, giàn giáo bị gãy đổ.

[Sập giàn giáo công trình xây dựng tại Đà Nẵng, 2 người thiệt mạng]

Ngay sau khi xảy ra sự cố, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Tuyên Hóa đã có mặt tại hiện trường, yêu cầu đơn vị thi công khắc phục hậu quả, bảo đảm an toàn, đưa nạn nhân bị thương đi cấp cứu.

Chiều cùng ngày, đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình, cán bộ Phòng quản lý chất lượng công trình (Sở Xây dựng) đã trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra, chỉ đạo xử lý vụ việc.

Công trình đang tạm dừng thi công đến khi có kết luận của Sở Xây dựng cùng các cơ quan chuyên môn liên quan.

Đây là công trình trọng điểm của huyện với tổng diện tích sàn gần 2.700m2, được khởi công ngày 26/12/2022, tổng mức đầu tư 50 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương, do Ủy ban Nhân dân huyện Tuyên Hóa làm chủ đầu tư./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục