Quang cảnh tấp nập tại phiên chợ Viềng "mua may, bán rủi" ở Nam Định

Du khách kéo về chợ Viềng để “mua may, bán rủi”, mua những vận dụng chủ yếu dùng cho sản xuất nông nghiệp, các loại cây giống, cây cảnh, thịt bê... và cầu cho một năm may mắn, mùa màng bội thu.
Quang cảnh tấp nập tại phiên chợ Viềng "mua may, bán rủi" ở Nam Định ảnh 1Nhiều du khách chọn mua các mặt hàng nông nghiệp để lấy may tại chợ Viềng, huyện Nam Trực. (Ảnh: Công Luật/TTXVN)
Quang cảnh tấp nập tại phiên chợ Viềng "mua may, bán rủi" ở Nam Định ảnh 2Gian hàng bày bán các loại cây giống, cây cảnh tại chợ Viềng thu hút rất đông lượng khách tới mua. (Ảnh: Công Luật/TTXVN)
Quang cảnh tấp nập tại phiên chợ Viềng "mua may, bán rủi" ở Nam Định ảnh 3Gian hàng bày bán các đồ dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp được nhiều du khách quan tâm. (Ảnh: Công Luật/TTXVN)
Quang cảnh tấp nập tại phiên chợ Viềng "mua may, bán rủi" ở Nam Định ảnh 4Các loại cây hoa, cây giống tại chợ Viềng thu hút rất đông lượng khách tới mua. (Ảnh: Công Luật/TTXVN)
Quang cảnh tấp nập tại phiên chợ Viềng "mua may, bán rủi" ở Nam Định ảnh 5Gian hàng đồ gốm, đồ giả cổ nhận được nhiều sự quan tâm. (Ảnh: Công Luật/TTXVN)
Quang cảnh tấp nập tại phiên chợ Viềng "mua may, bán rủi" ở Nam Định ảnh 6Bên trong chợ Viềng, huyện Nam Trực, rất đông người dân và du khách đi lễ. (Ảnh: Công Luật/TTXVN)
Quang cảnh tấp nập tại phiên chợ Viềng "mua may, bán rủi" ở Nam Định ảnh 7Thịt bê là một trong những mặt hàng bán chạy nhất tại chợ Viềng. (Ảnh: Công Luật/TTXVN)
Quang cảnh tấp nập tại phiên chợ Viềng "mua may, bán rủi" ở Nam Định ảnh 8Gian hàng bày bán các đồ dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp. (Ảnh: Công Luật/TTXVN)
Quang cảnh tấp nập tại phiên chợ Viềng "mua may, bán rủi" ở Nam Định ảnh 9Du khách đến với chợ Viềng ai cũng mong được “mua lộc, rước may” về nhà nên mọi người thường chọn mua cho mình một món đồ hoặc một loại cây giống ưng ý. (Ảnh: Công Luật/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục