Quang Hải chấn thương, bỏ lỡ “đại chiến” Hà Nội với Sông Lam Nghệ An

Tiền vệ Quang Hải gặp vấn đề ở cơ đùi sau, cần thời gian nghỉ ngơi nên vắng mặt ở trận đấu với Sông Lam Nghệ An tại vòng 5 V-League 2020 tối 18/6 tới.
Quang Hải vắng mặt ở trận đấu Hà Nội FC và Sông Lam Nghệ An ngày 18/6 tới. (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+)
Quang Hải vắng mặt ở trận đấu Hà Nội FC và Sông Lam Nghệ An ngày 18/6 tới. (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+)

Trả lời phỏng vấn báo chí chiều 15/6, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm xác nhận Quang Hải và Moses Oloya là hai cầu thủ của Hà Nội FC gặp chấn thương và cần nghỉ ngơi. 

Ông Nghiêm cho hay: “Đá với Sông Lam Nghệ An, Hà Nội FC không có Moses và Quang Hải. Cầu thủ ngoại binh bị đau liên cơ nên cần nghỉ ít nhất 2 tuần trong khi Quang Hải đau nhẹ từ trận với Hoàng Anh Gia Lai. Hải cố đá với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng trước nên căng cơ. Sau khi được bác sỹ kiểm tra, cậu ấy bị dập cơ đùi sau và cần thời gian hồi phục.”

Hà Nội FC sẽ tiếp đón Sông Lam Nghệ An trên sân nhà Hàng Đẫy ở vòng 5 V-League 2020 tối 18/6. Đội bóng Thủ đô được cho sẽ gặp nhiều khó khăn vì vắng đi nhiều cầu thủ quan trọng như Quang Hải hay trước đó là Duy Mạnh và Đình Trọng.

Quang Hải gặp vấn đề ở đùi sau và cần thời gian để hồi phục. (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+)

Dẫu vậy, huấn luyện viên Hà Nội FC tỏ ra không lo lắng khi có nhiều phương án thay thế với lực lượng dày đang có. Mục tiêu của đội bóng bóng này là sớm cải thiện hàng phòng ngự. 

“Tôi lo lắng khi không có những cầu thủ quan trọng. Nhưng Hà Nội FC không phải đội bóng chỉ của một hay hai người. Tôi sẽ có phương án để khoả lấp vị trí trống. Hàng thủ sẽ không có nhiều thay đổi ở trận tới với phương án như những trận trước khi vắng Duy Mạnh và Đình Trọng. Cặp trung vệ hiện tại là lựa chọn tốt nhất của tôi. Họ cần thêm thời gian để chơi ổn định,” ông Nghiêm cho hay. 

Đội bóng xứ Nghệ là đối thủ khó chịu cho nhà đương kim vô địch khi đang chơi rất tốt, đứng thứ ba trên bảng xếp hạng và chưa để thủng lưới bàn nào ở mùa này. 

Đánh giá về đối thủ ở vòng 5 V-League, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm dành sự tôn trọng cao: “Bất cứ thời điểm nào đối đầu Sông Lam Nghệ An cũng là khó khăn. Họ đang bất bại và chưa thủng lưới sau 4 trận. Đây là đối thủ rất khó chịu.”

“Từ trước khi xuất hiện ở U23 Việt Nam, Phan Văn Đức đã là cầu thủ có tố chất, tạo đột biến và chơi đầu tốt dù chiều cao có hạn. Cậu ấy xâm nhập vòng cấm tốt. Sức trẻ và sự nhạy bén của Đức khiến Hà Nội FC gặp khó. Phong tỏa cầu thủ này là chìa khóa để Hà Nội FC chiến thắng. Chúng tôi cần hạn chế cầu thủ Sông Lam Nghệ An chuyền bóng cho Phan Văn Đức,” ông Nghiêm đánh giá rất cao nhân tố số một của đội bóng xứ Nghệ. 

Sông Lam Nghệ An đang chơi rất tốt, chưa thủng lưới bàn nào với ngòi nổ Phan Văn Đức. (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+)

Trận đấu giữa Hà Nội FC với Sông Lam Nghệ An sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 18/6 tới. Hiện chủ nhà hơn đội khách 1 điểm trên bảng xếp hạng. Nếu thắng, Hà Nội FC vượt qua chính đối thủ để áp sát tốp 3 tại V-League 2020./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục