Quảng Nam tăng hợp tác trên nhiều lĩnh vực với thành phố Osan

Quảng Nam và thành phố Osan (Hàn Quốc) thống nhất giữ mối liên hệ thường xuyên và hợp tác trên lĩnh vực giao lưu văn hóa, thể thao; thúc đẩy hợp tác kinh tế, hỗ trợ kêu gọi thu hút đầu tư.
Quảng Nam tăng hợp tác trên nhiều lĩnh vực với thành phố Osan ảnh 1Cảng Chu Lai, Quảng Nam. (Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN)

Ngày 28/7, Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Osan, tỉnh Gyeonggi- Hàn Quốc do ông Kwak Sang Wook, Thị trưởng thành phố Osan làm Trưởng đoàn đã hội đàm với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và tham gia ký kết hợp tác trên một số lĩnh vực kinh tế-xã hội.

Trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và thực hiện theo nguyên tắc và thông lệ quốc tế, với tinh thần thẳng thắn, lãnh đạo thành phố Osan và lãnh đạo Quảng Nam đã tiến hành ký kết hợp tác. Hai bên thống nhất giữ mối liên hệ thường xuyên và hợp tác trên lĩnh vực giao lưu văn hóa, thể thao nhân các dịp lễ lớn, các sự kiện văn hóa quan trọng của hai địa phương; duy trì và tăng cường hoạt động trao đổi đoàn, các chuyến thăm của lãnh đạo hai địa phương.

Hai bên cũng thúc đẩy hợp tác kinh tế, hỗ trợ kêu gọi thu hút đầu tư lẫn nhau và tiến hành triển khai các chương trình, dự án hợp tác đầu tư cụ thể; đẩy mạnh hợp tác giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực gồm nghiên cứu xúc tiến thiết lập quan hệ hợp tác kết nghĩa, giao lưu giữa các cơ sở giáo dục, các trường đại học, cao đẳng và phổ thông của tỉnh Quảng Nam với thành phố Osan thông qua hình thức cấp học bổng cho sinh viên và học tập, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau trong công tác giảng dạy, quản lý giáo dục.

Theo ông Lê Phước Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, với mong muốn hợp tác để phát triển, tăng cường giao lưu học hỏi lẫn nhau, hy vọng sau chuyến làm việc này, thành phố Osan và tỉnh Quảng Nam sẽ triển khai nhiều hoạt động hợp tác để cùng nhau thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của hai bên.

Trước đó, nhận lời mời của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Lê Phước Thanh, Thị trưởng thành phố Osan - Kwak Sang Wook cùng đoàn công tác đã tham quan tại phố cổ Hội An và Khu kinh tế mở Chu Lai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục