Quảng Ngãi: Cứu sống 10 thuyền viên trên tàu bị sóng đánh chìm

Sáng 19/1, tàu cá mang số hiệu Qng 91007-TS do ông Phạm Văn Xoằng làm thuyền trưởng đã đưa 10 thuyền viên của tàu vận tải Xuân Lân 10 gặp nạn trên biển vào bờ an toàn.

Sáng 19/1, tàu cá mang số hiệu Qng 91007-TS do ông Phạm Văn Xoằng, trú xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi), làm thuyền trưởng đã đưa 10 thuyền viên của tàu vận tải Xuân Lân 10 gặp nạn trên biển vào bờ an toàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 18/1, tàu vận tải Xuân Lân 10 thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xuân Lân (trụ sở tại Hải Xuân, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) do anh Nguyễn Văn Dưỡng (sinh năm 1975) làm thuyền trưởng, chở 3.110 tấn clinker (vật liệu xây dựng) khi đang trên đường di chuyển từ Hòn La (Quảng Bình) vào cảng Vũng Rô (Phú Yên), đến vùng biển xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) thì bị sóng to gió lớn đánh vỡ be tàu, nước tràn vào nhấn chìm tàu. Lúc đó trên tàu ngoài thuyền trưởng Dưỡng còn có chín thuyền viên.

Nhận được tín hiệu cấp cứu, Cảng vụ tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh huy động tàu của ngư dân đánh bắt gần khu vực trên tham gia cứu hộ cứu nạn.

Đến sáng 19/1, tàu cá mang số hiệu Qng 91007-TS đã đưa 10 thuyền viên tàu Xuân Lân 10 vào bờ an toàn.

Thuyền viên Trần Văn Tý, một thành viên của tàu vận tải Xuân Lân 10, cho biết: "Tàu bị nạn vào lúc nửa đêm lại mất điện nên chúng tôi rất hoảng sợ. Độ sâu mực nước biển ước chừng 12-15m nên tàu chìm rất nhanh."

Đại úy Lê Thành Đồng, Phó đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ (Quảng Ngãi), cho biết đơn vị đã sắp xếp chỗ ở cho những người gặp nạn. Hiện sức khỏe của các thuyền viên đã ổn định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục