Quảng Ngãi: Hủy nổ an toàn 5 quả bom tồn sót sau chiến tranh

Thiếu tá Phạm Quốc Viễn, Trợ lý Công binh thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi cho biết 5 quả bom được hủy nổ thuộc loại bom phá có đường kính 20cm, chiều dài 1,6m, tổng trọng lượng 1.130kg.
Quảng Ngãi: Hủy nổ an toàn 5 quả bom tồn sót sau chiến tranh ảnh 1Lực lượng công binh đưa bom đến khu vực hủy nổ. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 2/11, tại thao trường Phổ Nhơn, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bình Sơn phối hợp với lực lượng Công binh thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiến hành hủy nổ thành công 5 quả bom còn tồn sót sau chiến tranh.

Thiếu tá Phạm Quốc Viễn, Trợ lý Công binh thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi cho biết 5 quả bom được hủy nổ thuộc loại bom phá có đường kính 20cm, chiều dài 1,6m, tổng trọng lượng 1.130kg. Cùng với đó, các lực lượng đã hủy nổ nhiều loại mìn, đạn dược, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh. Quá trình xử lý, vận chuyển và hủy nổ đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

[Quảng Ngãi: Phát hiện quả bom dài hơn 1m trên sông Trà Khúc]

Toàn bộ số bom, mìn và vật liệu nổ được lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi tổ chức tiêu hủy lần này do người dân trên địa bàn huyện Bình Sơn phát hiện trong quá trình làm đồng, đào móng nhà…

Tiếp nhận thông tin trình báo từ người dân, Ban Chỉ huy quân sự huyện Bình Sơn đã cử lực lượng đến kiểm tra, đánh giá và tiến hành thu gom bom, mìn và vật liệu nổ đến nơi lưu chứa an toàn.

Người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi phát hiện nhiều bom, mìn, đạn và vật liệu nổ còn sót lại trong chiến tranh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục