Quảng Ngãi: Kịp thời cứu sống hai cha con trong vụ hỏa hoạn

Hai cha con bị mắc kẹt trong vụ hỏa hoạn xảy ra sáng 27/2, ở cửa hàng phụ tùng ôtô nằm trên đường Đinh Tiên Hoàng, phường Nghĩa Chánh, Quảng Ngãi, vừa được cứu sống kịp thời.

Hai cha con là Nguyễn Văn Minh, sinh năm 1975 và Nguyễn Văn Quốc Thịnh, sinh năm 2008, bị mắc kẹt trong vụ hỏa hoạn xảy ra vào rạng sáng 27/2, tại cửa hàng phụ tùng ôtô cơ giới nằm trên đường Đinh Tiên Hoàng, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, vừa được cứu sống kịp thời.

Ngày 27/2, đại diện Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin khoảng 5 giờ 10 phút cùng ngày, khi nhận được tin báo cháy, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh đã huy động 29 cán bộ chiến sỹ thuộc đơn vị cùng 2 xe chữa cháy, 1 xe cứu nạn cứu hộ, 1 xe bồn tiếp nước đến hiện trường triển khai các phương án chữa cháy, không để đám cháy lây lan diện rộng.

[Thái Bình: Hỏa hoạn thiêu rụi một cơ sở sản xuất nệm sofa]

Trong quá trình chữa cháy, phát hiện hai cha con là Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Văn Quốc Thịnh bị mắc kẹt trên tầng 3 của cửa hàng, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận, kịp thời giải cứu đưa ra ngoài.

Ghi nhận ban đầu, ông Minh bị bỏng nửa phần trên của cơ thể, còn em Thịnh sức khỏe vẫn ổn định.

Sau hai giờ đồng hồ nỗ lực, đám cháy mới được khống chế, dập tắt hoàn toàn. Nhiều tài sản có giá trị bị thiêu rụi.

Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy và thống kê mức độ thiệt hại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục