Quảng Ngãi: Tắm suối tại thác Dốc Đỏ, ba người bị nước cuốn trôi

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã tìm được một trong ba thi thể nạn nhân bị đuối nước khi tắm suối tại khu vực đập Hóc Xoài, xã Nghĩa Thọ, huyện Tư Nghĩa.
Quảng Ngãi: Tắm suối tại thác Dốc Đỏ, ba người bị nước cuốn trôi ảnh 1Khu vực xảy ra vụ việc. (Nguồn: Google Maps)

Đến 8 giờ 10 phút ngày 9/6, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã tìm được một trong ba thi thể nạn nhân bị đuối nước khi tắm suối tại khu vực đập Hóc Xoài, xã Nghĩa Thọ, huyện Tư Nghĩa.

Theo xác minh ban đầu, nạn nhân là Võ Thị Thanh Thuận (sinh năm 2003), học sinh Trường Trung học Cơ sở Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Thọ, ông Phạm Vương cho biết khoảng 17 giờ ngày 8/6, nhận được tin báo từ người dân, chính quyền xã đã khẩn trương huy động lực lượng lên khu vực các nạn nhân gặp nạn để tổ chức tìm kiếm nhưng không tìm thấy.

Đến sáng 9/6, lực lượng cứu hộ của tỉnh kết hợp với địa phương tiếp tục triển khai khoanh vùng, tìm kiếm và đã phát hiện một thi thể nạn nhân.

[Ông ngoại cùng 3 cháu chết đuối thương tâm tại Bình Định]

Các nạn nhân này đều là người xã khác. Hai nạn nhân còn lại chưa xác định được danh tính vì hiện vẫn mất tích.

Nguyên nhân khiến các nạn nhân này bị đuối nước là do họ đang vui đùa tại thác Dốc Đỏ thì gặp mưa lớn. Dòng nước mạnh từ đầu nguồn đổ về cuốn các nạn nhân xuống khu vực đập Hóc Xoài cách đó khoảng 1km.

Lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm hai nạn nhân còn lại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục