Quảng Ninh đón du khách "xông đất" vịnh Hạ Long

Sáng 3/2 (mùng 1 Tết Tân Mão), ngành du lịch Quảng Ninh đã đón tiếp những vị khách du lịch đầu tiên "xông đất" tham quan vịnh Hạ Long. 
Sáng 3/2 (ngày mùng 1 Tết Tân Mão), Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Ninh đã tổ chức đón tiếp, tặng hoa chúc mừng những vị khách du lịch đầu tiên đến tham quan vịnh Hạ Long tại cảng tàu khách du lịch Bãi Cháy, Hạ Long.

Ngay đầu buổi sáng, cảng tàu khách du lịch Bãi Cháy đã đón tiếp ba đoàn với gần 100 khách du lịch Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc đến thăm quan vịnh Hạ Long.

Lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Ninh đã tặng hoa và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất nhân dịp Tết cổ truyền của Việt Nam tới những vị khách du lịch đầu tiên của năm mới.

Dự kiến trong ngày hôm nay, cảng tàu khách du lịch Bãi Cháy sẽ cấp lệnh cho khoảng 230 tàu đưa trên 2.300 khách du lịch đi thăm quan vịnh Hạ Long.

Trước đó, ngày 29 Tết (1/2), tại cảng Cái Lân, Công ty cổ phần du lịch Hạ Long phối hợp với Công ty Royal Caribbean International của Mỹ tổ chức đón tàu du lịch viễn dương quốc tế mang tên Azamara Club Cruises mang theo 600 khách du lịch quốc tế, chủ yếu là quốc tịch Mỹ, Anh, Đức… đến với Hạ Long.

Các đơn vị lữ hành tại Quảng Ninh đã tổ chức đón tiếp chu đáo và đưa đoàn tham quan các điểm du lịch trong thành phố bên bờ di sản theo lịch trình tour đã định.

Để thu hút du khách trong và ngoài nước, tối 30 Tết (2/2), tại khuôn viên khách sạn Hoàng Gia, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia tổ chức dạ tiệc đón giao thừa cho khách du lịch trong nước và quốc tế đến tham quan Hạ Long trong dịp Tết Nguyên đán.

Tại dạ tiệc, du khách được thưởng thức các loại món ăn mang đậm hương vị Tết cổ truyền của Việt Nam như bánh chưng, giò, chả, xem biểu diễn các tiết mục ca múa nhạc dân tộc đặc sắc...Ngoài ra, du khách còn được giới thiệu những nét văn hóa, phong tục tập quán của người Việt và ý nghĩa của việc gói bánh chưng, một loại bánh cổ truyền không thể thiếu trong gia đình người Việt dịp Tết.

Đây là một hoạt động hết sức ý nghĩa mà ngành du lịch tỉnh Quảng Ninh đã duy trì trong nhiều năm nay.

Cùng với công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản, quảng bá, xúc tiến thương mại, du lịch Quảng Ninh đang khắc phục những nhược điểm cố hữu; tiếp tục khuyến khích xã hội hóa du lịch, kêu gọi các thành phần kinh tế, hợp tác phát triển, nhằm tạo ra diện mạo mới và những sản phẩm du lịch có sức hấp dẫn cao hơn.

Tháng 1/2011, tỉnh Quảng Ninh đã đón hơn 270.000 lượt khách du lịch đến tham quan, trong đó khách quốc tế đạt trên 167.000 lượt. Tổng doanh thu đạt trên 260 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2010; trong đó doanh thu từ du lịch đạt 247 tỷ đồng. Năm 2011, du lịch Quảng Ninh đặt ra mục tiêu đón 5,4 triệu lượt khách, trong đó có 2,5 triệu lượt khách quốc tế, tổng doanh thu đạt 3.200 tỷ đồng./.

Mạnh Tú (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục