Quảng Ninh: Đưa vào bờ an toàn 23 ngư dân bị lật bè, trôi trên biển

Bè gỗ, xốp do ông Bùi Văn Lưu (sinh năm 1953, trú tại thôn Đông, xã Vạn Ninh) làm chủ chở 23 ngư dân đi khai thác ngao trên vùng biển Bãi Đai bị lật bởi sóng to.
Quảng Ninh: Đưa vào bờ an toàn 23 ngư dân bị lật bè, trôi trên biển ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN phát)

Ngày 28/10, Đồn Biên phòng Trà Cổ (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) đóng quân trên địa bàn phường Trà Cổ, thành phố Móng Cái, cho biết đơn vị đã huy động lực lượng cứu hộ cứu nạn, đưa vào bờ an toàn 23 ngư dân bị lật bè, trôi trên biển.

Theo Trung tá Lê Anh Tuấn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Trà Cổ, vào khoảng 10 giờ 45 phút, ngày 28/10, tại khu vực vùng biển Bãi Đai, xã Vạn Ninh (thành phố Móng Cái), bè gỗ, xốp do ông Bùi Văn Lưu (sinh năm 1953, trú tại thôn Đông, xã Vạn Ninh) làm chủ chở 23 ngư dân đi khai thác ngao trên vùng biển này bị lật bởi sóng to.

Vị trí bè bị lật thuộc hải phận do Đồn Biên phòng Bắc Sơn quản lý. Tuy nhiên, trong quá trình tuần tra ở vùng biển giáp ranh, Tổ công tác đã phát hiện bè của ngư dân bị lật, đồng thời nhận được tin báo của người dân.

[Quảng Ninh: Cứu ba ngư dân trên tàu bị đắm ở vùng biển Cô Tô]

Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Trà Cổ đã khẩn trương chỉ đạo đội tàu thuyền, Trạm Kiểm soát Biên phòng Mũi Ngọc phối hợp với Tổ Cảnh sát Giao thông đường thủy, Công an thành phố Móng Cái, tổ chức cứu hộ, cứu nạn kịp thời, đưa toàn bộ ngư dân vào bờ an toàn.

Rất may, trong quá trình di chuyển, 23 ngư dân đều mặc áo phao cứu sinh nên không có thiệt hại về người.

Trung tá Lê Anh Tuấn cho biết đang trong mùa biển động, thường có những cơn sóng to, bất ngờ, để đảm bảo an toàn khi ra khơi, các trạm kiểm soát đều yêu cầu người dân phải mặc áo phao đầy đủ, theo dõi tình hình thời tiết để có chuyến biển an toàn, hiệu quả./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục