Quảng Ninh: Liên tiếp bắt giữ 1,5 tấn hải sản, gà hôi thối

Quảng Ninh: Liên tiếp bắt giữ 1,5 tấn hải sản, gà bốc mùi hôi thối

Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh phối hợp kiểm tra và thu giữ 206kg thịt gà không rõ nguồn gốc, đã bốc mùi hôi thối.
Quảng Ninh: Liên tiếp bắt giữ 1,5 tấn hải sản, gà bốc mùi hôi thối ảnh 1Số thịt gà được tiêu hủy. (Ảnh: Nguyễn Hoàng/Vietnam+)

Ngày 6/1, Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công an phường Cẩm Trung kiểm tra và thu giữ 206kg thịt gà không rõ nguồn gốc, đã bốc mùi hôi thối.

Số thịt gà trên của bà Phạm Thị Liệu, sinh năm 1978, trú tại tổ 3, khu 5A, phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả.

Tại nhà bà Liệu, lực lượng Công an phát hiện 46kg thịt gà đã qua sơ chế, để cạnh rãnh nước thải, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Ngoài số thịt gà đã qua sơ chế, lực lượng Công an còn phát hiện và thu giữ thêm 16 hộp thịt gà đông lạnh, có trọng lượng 160kg.

Qua khai thác, bà Liệu khai nhận, số thịt gà trên mua của một người đàn ông không quen biết với giá 50.000 đồng/kg, không có bất cứ hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Sau khi qua sơ chế, bà sẽ đưa số thịt gà trên ra chợ tiêu thụ với giá 90.000 đồng/kg.

Bà Liệu cho biết, trước đó đã mua và tiêu thụ trót lọt một lượng thịt gà không nhỏ bằng phương thức trên.

Ngay trong buổi sáng hôm nay, lực lượng Công an đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời tiêu hủy toàn bộ số thịt gà trên

Trước đó, ngày 5/1, công an huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) đã tiến hành tiêu hủy, xử lý theo quy định 1,3 tấn thủy sản gồm tu hài, sò không rõ nguồn gốc xuất xứ, đã bốc mùi hôi thối, do Trần Văn Chung, sinh năm 1976, trú tại Thủy Nguyên, Hải Phòng vận chuyển trên xe ôtô biển kiểm soát 15B-002.20.

Lái xe khai nhận chở thuê cho một đối tượng không quen biết từ Móng Cái về Hải Phòng tiêu thụ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục