Quảng Ninh: Người dân ở Cẩm Phả bức xúc vì 'sống mòn' cùng bụi than

Người dân sống tại tổ 52, khu 4, phường Cẩm Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh bức xúc vì bị bụi bẩn từ hoạt động sàng tuyển than của Công ty Than Cọc Sáu "đeo bám" quanh năm.
Quảng Ninh: Người dân ở Cẩm Phả bức xúc vì 'sống mòn' cùng bụi than ảnh 1Bà Lê Thị Xuân khu 4 phường Cẩm Phú, thành phố Cẩm Phả bức xúc vì bụi bẩn bám vào mọi ngóc ngách, kể cả giường ngủ. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Nhiều năm nay, người dân sống tại tổ 52, khu 4, phường Cẩm Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh bức xúc vì việc sàng tuyển than của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu thuộc Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam (TKV) khiến bụi than bám vào nhà cửa, đồ vật, môi trường sống, gây ô nhiễm không khí, ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe của các hộ dân.

Ngày 3/12, đơn vị sàng tuyển than với lượng lớn khiến bụi than dày đặc, do đó Ủy ban Nhân dân phường Cẩm Phú đã yêu cầu tạm đình chỉ, khắc phục phương án sản xuất để đảm bảo môi trường cho người dân.

“Sống mòn” cùng bụi than

 Vợ chồng bà Đào Thị Luyện ngoài 70 tuổi, sống cạnh khu vực sàng tuyển than khu vực tổ 52 khu 4 nhiều năm nay, cho biết hai ông bà đã chứng kiến nhiều năm bụi than vào nhà.

Mỗi ngày, ông bà đều phải lau dọn nhà cửa, đồ dùng gia đình nhiều lần, cửa đóng then cài, thậm chí còn làm hai lớp cửa nhưng bụi than vẫn len lỏi bám khắp các ngóc ngách trong nhà.

Bà Luyện cho rằng nhiều năm hít phải bụi than nên sức khỏe của ông bà bị ảnh hưởng. Bà mong muốn chính quyền địa phương và phía công ty Than Cọc Sáu có biện pháp để giải quyết dứt điểm tình trạng bụi bặm, không để kéo dài năm này sang năm khác.

Bức xúc về việc sàng tuyển than nhiều năm nay gây bụi bẩn, bà Lê Thị Xuân - người dân trong tổ 52 - cho biết  ngày nào bà cũng phải lau dọn, rửa nhà 2-3 lần, sáng sớm ngủ dậy đã thấy bụi than bám thành lớp.

Bà Xuân kể trước đây người dân đã từng phản ánh tình trạng bụi bẩn và được phía công ty hứa sẽ có biện pháp khắc phục nhưng thời gian trôi qua, bụi vẫn hoàn bụi. Quần áo phơi bên ngoài phải trông chừng để mang vào nhà vì sợ bụi bám, cuộc sống bị xáo trộn, ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe.

[Chuyên gia nhận diện thủ phạm gây ô nhiễm không khí, tăng tử vong sớm]

Ông Nguyễn Xuân Đống ( 80 tuổi) sống ở đây đã 60 năm năm, cho biết người dân sống ở khu dân cư chủ yếu là công nhân làm ở công ty Than Cọc Sáu, bản thân ông cũng vậy.

Ông phân tích nếu sàng tuyển than mà thành phẩm là than cám vào mùa khô thì bụi nhiều, nếu lượng nước phun sương cho các khu vực sản xuất bị thiếu thì bụi càng nhiều hơn. Một ngày có ba ca, ca hai vào chiều đến tối và ca ba sản xuất đến sáng là nhiều bụi nhất. Hôm nào ca ba phun ít nước thì sáng dậy sẽ có từng lớp bụi trong sân, thềm, trong nhà.

Khu vực chế biến than và khu dân cư chỉ cách nhau khoảng vài chục mét được ngăn cách bởi dãy tường bao, cây xanh. Do khoảng cách gần, bụi than bay trên không khí khiến các hộ dân sống xung quanh bị bụi bẩn “đeo bám” quanh năm.

Dần khắc phục theo hướng bền vững

 Theo ông Bùi Đình Dậu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cẩm Phú sau khi người dân ý kiến về việc khai trường Công ty Than Cọc Sáu sàng tuyển than gây bụi nghiêm trọng, chính quyền đã yêu cầu tạm đình chỉ sản xuất, đồng thời có văn bản yêu cầu tăng cường việc thực hiện việc phun sương dập bụi trên khai trường và đảm bảo điều kiện sản xuất tại phân xưởng sàng tuyển liền với khu dân cư; có giải pháp cụ thể để giảm thiểu ô nhiễm không khí do việc sản xuất kinh doanh của đơn vị gây ra đối với cộng đồng dân cư và địa bàn phường Cẩm Phú.

Đồng thời, địa phương cũng sẽ kiểm tra đột xuất để kiểm tra việc chấp hành của đơn vị.

Với yêu cầu này, ngày 9/12, Công ty Than Cọc Sáu đã lắp đặt hai hệ thống máy phun sương cao áp để cùng với các hệ thống có sẵn phun sương tại các khu vực sản xuất, khu vực sàng tuyển than 1; phun nước trên tuyến đường vận chuyển than khu vực khai trường.

Quảng Ninh: Người dân ở Cẩm Phả bức xúc vì 'sống mòn' cùng bụi than ảnh 2Khu vực khai trường sàng tuyển than và dân cư chỉ cách khoảng 20m, việc các xe chở than cám di chuyển cũng góp phần gia tăng bụi bẩn, ô nhiễm không khí. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cẩm Phú cũng đề xuất ngành than dần có lộ trình di chuyển những khai trường, vị trí đất của ngành than sản xuất chế biến than đang xen kẹp ở các khu dân cư ra vị trí khác để giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Đây cũng là nguyện vọng của người dân trên địa bàn tổ 52, khu 4.

Anh Nguyễn Tiến Hiệp, Phó trưởng phòng Đầu tư, Môi trường Công ty cổ phần Than Cọc Sáu cho biết đơn vị đã triển khai trồng cây xanh, lưới chắn bụi, tưới nước dập bụ. Cách đây hai năm, đơn vị đã di chuyển một sàng tuyển than đến vị trí khác, hiện vẫn duy trì vận hành có hiệu quả các hệ thống phun sương cao áp cùng hệ thống sàng.

Công ty đang nghiên cứu thêm các giải pháp, công nghệ dập bụi cao hơn để lắp đặt tại hệ thống sàng tuyển, cầu thải.

Dự kiến vào đầu năm 2022, công ty sẽ lắp đặt hệ thống chụp, hệ thống nối giảm tải rót than tại các cầu thải để hạn chế lượng bụi phát tán ra khu dân cư.

Công ty cam kết với người dân, chính quyền duy trì vận hành có hiệu quả hệ thống đã lắp đặt và nghiên cứu tổ chức các giải pháp tốt hơn để hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, ổn định bền vững gắn với bảo vệ môi trường, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến người dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục