Quảng Ninh: Tai nạn lao động liên tiếp khiến 4 người thương vong

Vào khoảng 9 giờ 30 ngày 12/10, tại phân xưởng K5, khu Đồng Vông thuộc Công ty than Uông Bí (Quảng Ninh), đã xảy ra sự cố tụt, đổ lò khiến một số công nhân bị vùi lấp.
Quảng Ninh: Tai nạn lao động liên tiếp khiến 4 người thương vong ảnh 1(Ảnh minh họa: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Vào khoảng 9 giờ 30 ngày 12/10, tại phân xưởng K5, khu Đồng Vông thuộc Công ty than Uông Bí (Quảng Ninh), đã xảy ra sự cố tụt, đổ lò khiến một số công nhân bị vùi lấp.

Khi các công nhân được đưa ra ngoài thì 3 người trong số họ ở trong tình trạng nguy kịch.

Trong đó, anh Vũ Tuấn Anh (24 tuổi, trú ở phường Phương Nam, thành phố Uông Bí) dù được nhanh chóng chuyển tới bệnh viện, nhưng không qua khỏi.

Hai công nhân còn lại bị thương đang được điều trị tích cực.

Trước đó, ngày 9/10 tại khu vực trạm truyền tải 8, băng tải cuốn số 2 (thuộc hệ thống băng tải vận chuyển than từ kho than Khe Ngát ra cảng Điền Công, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh) do Công ty kho vận Đá bạc Vinacomin vận hành, cũng xảy ra vụ tai nạn lao động làm chết một người.

Danh tính nạn nhân được xác định là Phạm Đức Thuận (sinh năm 1990, tại xã Yên Thọ, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh).

[Quảng Ninh: Bục túi nước hầm lò than, 1 công nhân bị mắc kẹt]

Thời điểm xảy ra sự cố, anh Thuận đang cùng 11 công nhân khác lắp đặt hệ thống bao che chống ồn và vách ngăn trên tuyến băng tải BU2, cọc C419 đến C436.

Khi anh Thuận di chuyển đến cọc C422, bất ngờ bị ngã từ độ cao 8,5m xuống đất và tử vong tại chỗ.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra thành phố Uông Bí đang phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục