Quảng Ninh: Tìm thấy thi thể 2 mẹ con tử vong do đắm tàu

Sáng 1/10, lực lượng chức năng xã Bản Sen, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đã tìm thấy thi thể chị Lê Thị Minh và cháu Nguyễn Tiến L bị kẹt trong khoang tàu đắm, bàn giao cho gia đình lo hậu sự.
Quảng Ninh: Tìm thấy thi thể 2 mẹ con tử vong do đắm tàu ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 1/10, lãnh đạo xã Bản Sen, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đắm tàu khiến 2 mẹ con đuối nước thương tâm.

Khoảng 2 giờ 30 ngày 1/10, chính quyền xã Bản Sen nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, tại khu vực biển thôn Nà Sắn, xã Bản Sen, huyện Vân Đồn xảy ra vụ đắm tàu của gia đình anh Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1989, trú tại thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn).

Gia đình anh Nam thường ra khu vực biển xã Bản Sen làm nghề nuôi trồng thủy sản. Khi tàu bị đắm, trên tàu còn có vợ anh Nam là Lê Thị Minh (sinh năm 1988) và 2 con nhỏ là Nguyễn Thị H (sinh năm 2009) và Nguyễn Tiến L (14 tháng tuổi).

Anh Nam cùng cháu H thoát ra và được người dân cứu lên bờ còn chị Minh và cháu L mất tích.

[Bình Phước: Một cụ ông đuối nước tử vong ở hồ thủy điện Thác Mơ]

Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng huyện Vân Đồn và xã Bản Sen đã triển khai công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.

Đến khoảng 7 giờ ngày 1/10, lực lượng chức năng của địa phương đã tìm thấy thi thể chị Lê Thị Minh và cháu Nguyễn Tiến L bị kẹt trong khoang tàu đắm. Theo người dân chứng kiến sự việc, nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do trời mưa lớn, nước tràn vào tàu gây đắm.

Hiện cơ quan chức năng huyện Vân Đồn đã làm thủ tục bàn giao thi thể 2 nạn nhân đuối nước cho gia đình lo hậu sự và tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục