Quảng Trị cất bốc và quy tập 12 bộ hài cốt liệt sỹ cùng nhiều di vật

Trong khi đào móng làm nhà, gia đình ông Nguyễn Đức Bình ở khu phố 2, thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị đã phát hiện một số di vật như dây dù, tăng võng... của bộ đội.
Quảng Trị cất bốc và quy tập 12 bộ hài cốt liệt sỹ cùng nhiều di vật ảnh 1Một buổi truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ. (Ảnh minh họa: Hoàng Tuyến/TTXVN)

Chiều 28/3, thông tin từ Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ 584 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã cất bốc và quy tập được 5 bộ hài cốt liệt sỹ ở thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh.

Theo đó, trong khi đào móng làm nhà, gia đình ông Nguyễn Đức Bình ở khu phố 2, thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh đã phát hiện một số di vật như dây dù, tăng võng... của bộ đội và đã báo cho lực lượng chức năng.

Nhận được thông tin, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ 584 đã tiếp cận hiện trường, tổ chức tìm kiếm và cất bốc được 5 bộ hài cốt liệt sỹ cùng nhiều di vật như tăng võng, giày, bút...

[Gia Lai tổ chức lễ truy điệu và an táng 14 hài cốt liệt sỹ]

Số hài cốt liệt sỹ này được đưa về Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Gio Linh để chính quyền, nhân dân đến viếng, chuẩn bị làm Lễ truy điệu và an táng.

Chiều cùng ngày, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ, Đoàn Kinh tế quốc phòng 337 thuộc Quân khu 4 cũng đã tìm kiếm và cất bốc được 7 bộ hài cốt liệt sỹ cùng nhiều di vật của bộ đội như giày vải, tăng võng, cúc áo... ở thôn Tân Hào, xã Tân Liên, huyện miền núi Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Thiếu tá Trần Mạnh Hà, Đội trưởng Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ Đoàn Kinh tế quốc phòng 337 thuộc Quân khu 4 cho biết, đơn vị vẫn đang tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm hài cốt liệt sỹ.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục