Gia Lai tổ chức lễ truy điệu và an táng 14 hài cốt liệt sỹ

Ngày 31/1, tại Nghĩa trang Liệt sỹ thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai tổ chức lễ truy điệu và an táng 14 hài cốt liệt sỹ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước mới được tìm thấy trên địa bàn thị xã.
Gia Lai tổ chức lễ truy điệu và an táng 14 hài cốt liệt sỹ ảnh 1Các đại biểu đưa hài cốt các liệt sỹ về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang Liệt sỹ thị xã An Khê. (Ảnh: Dư Toán/TTXVN)

Ngày 31/1, tại Nghĩa trang Liệt sỹ thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai tổ chức lễ truy điệu và an táng 14 hài cốt liệt sỹ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước mới được tìm thấy trên địa bàn thị xã.

Trước đó, từ ngày 22/12/2018 đến nay, nhận được sự giúp đỡ, cung cấp thông tin của người dân, chính quyền thị xã An Khê phối hợp cùng Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Campuchia (Đội K52), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tìm kiếm, cất bốc được 14 hài cốt liệt sỹ. Trong đó, ba hài cốt liệt sỹ được tìm thấy tại địa bàn tổ 2 (phường An Phước) và 11 hài cốt thuộc khu vực Bến Cát (phường An Bình).

[Truy điệu chín hài cốt liệt sỹ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ]

Các di vật kèm theo hài cốt là dép cao su, mảnh bom, viên bom bi, ví, lược, tăng bộ đội... Không có bất kỳ thông tin gì về thân nhân hoặc đơn vị tham gia chiến đấu đi kèm 14 bộ hài cốt.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hùng Vỹ, Chủ tịch thị xã An Khê, bày tỏ lòng biết ơn và niềm tiếc thương vô hạn đối với các liệt sỹ, những người đã ngã xuống vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trước đó, ngày 22/12/2018, tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ truy điệu và an táng 45 hài cốt liệt sỹ hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trên chiến trường An Khê, trong đó có một ngôi mộ chung gồm 25 hài cốt liệt sỹ. Tính chung cả hai đợt quy tập, các đơn vị chức năng và Đội K52 đã tìm kiếm và cất bốc, đưa về yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ thị xã An Khê 59 hài cốt liệt sỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục