Quảng Trị: Hỗ trợ tàu chở cát cùng 9 thuyền viên bị mắc cạn

Tàu hàng Chính Quỳnh 19 vận chuyển khoảng 2.988 tấn cát từ cảng Hợp Thịnh (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) đi Ninh Bình thì buồng lái bất ngờ bị thủng khiến tàu mắc cạn trên biển.
Quảng Trị: Hỗ trợ tàu chở cát cùng 9 thuyền viên bị mắc cạn ảnh 1Tàu hàng Chính Quỳnh 19 mắc cạn trên biển, cách bờ biển thôn 4, xã Gio Hải khoảng 200m về phía Đông. (Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN)

Chiều 9/11, Thiếu tá Nguyễn Văn Anh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt (Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết đơn vị đang phối hợp với các ngành chức năng có liên quan triển khai các giải pháp hỗ trợ tàu chở cát cùng 9 thuyền viên bị mắc cạn tại Gio Hải.

Cụ thể, các lực lượng lên phương án thống nhất với chủ tàu xả 1/2 trọng lượng cát trên khoang để tàu nổi, tiếp đó khắc phục lỗ thủng đồng thời triển khai phương tiện kéo tàu hàng ra khỏi vị trí mắc cạn.

Trước đó, vào khoảng 8 giờ 20 phút ngày 9/11, tàu hàng Chính Quỳnh 19 do anh Nguyễn Văn Tài (37 tuổi, quê Ninh Bình) làm thuyền trưởng cùng 8 thuyền viên đang vận chuyển khoảng 2.988 tấn cát từ cảng Hợp Thịnh (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) đi Ninh Bình thì buồng lái bất ngờ bị thủng.

Sự cố này khiến tàu hàng mắc cạn trên biển, cách bờ biển thôn 4, xã Gio Hải khoảng 200m về phía Đông.

[Đưa 4 ngư dân Bình Định trên tàu bị mắc cạn ở Trường Sa vào bờ an toàn]

Nhận được thông tin, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt đã phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị lên phương án ứng cứu.

Trong sáng cùng ngày, các lực lượng chức năng đã huy động 1 tàu đầu kéo cùng 1 máy bơm nước có mặt tại khu vực tàu hàng mắc cạn để xử lý các sự cố.

Thiếu tá Nguyễn Văn Anh cho biết thêm hiện các thuyền viên trên tàu đều an toàn. Lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục lỗ hổng, lên phương án kéo tàu ra khỏi vị trí mắc cạn khi đủ điều kiện trong thời gian sớm nhất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục