Quảng Trị: Khai mạc Giải Cầu lông các cây vợt xuất sắc quốc gia năm 2023

108 vận động viên hàng đầu của cầu lông Việt Nam tham gia Giải Cầu lông các cây vợt xuất sắc Quốc gia năm 2023, tổ chức từ ngày 14-18/11, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Trị.

Trận thi đấu giữa đội Bắc Ninh và Lâm Đồng. (Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN)
Trận thi đấu giữa đội Bắc Ninh và Lâm Đồng. (Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN)

Tối 14/11, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Trị, Cục Thể dục, Thể thao thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phối hợp với Liên đoàn Cầu lông Việt Nam cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị tổ chức Giải Cầu lông các cây vợt xuất sắc Quốc gia năm 2023.

Tham dự giải năm nay có 108 vận động viên hàng đầu của cầu lông Việt Nam, đến từ 16 tỉnh, thành phố, ngành, có phong trào cầu lông mạnh trong cả nước như Bắc Giang, Bắc Ninh, Công an Nhân dân, Đà Nẵng, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hà Nội, Hải Phòng, Lâm Đồng, Quân Đội, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Thái Bình, Thái Nguyên, Tiền Giang và Thành phố Hồ Chí Minh.

Giải đấu hứa hẹn mang đến nhiều trận đấu hay, hấp dẫn, quyết liệt và kịch tính. Đây là dịp để các vận động viên đến từ các vùng, miền trao đổi kinh nghiệm, tài năng, tinh thần đoàn kết, giao lưu trong quá trình thi đấu; đồng thời góp phần phát hiện, tuyển chọn, bổ sung lực lượng vận động viên cho đội tuyển quốc gia tham gia thi đấu các giải cầu lông quốc tế những năm tới.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Lê Tấn Đạt, Phó Chủ tịch Liên đoàn Cầu lông Việt Nam đề nghị các đơn vị tham dự giải chấp hành nghiêm luật thi đấu, Điều lệ giải, các quy định của Ban tổ chức.

Các vận động viên thi đấu hết mình trên tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực, cao thượng và tiến bộ. Đội ngũ trọng tài điều hành giải đấu công tâm, khách quan, chính xác, đúng luật, tạo điều kiện tốt nhất cho vận động viên thi đấu.

Giải Cầu lông các cây vợt xuất sắc Quốc gia năm 2023 sẽ kết thúc vào ngày 18/11./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục