Quảng Trị: Phát hiện và bắt giữ các đối tượng xuất cảnh trái phép

Tại cơ quan chức năng, các đối tượng khai nhận muốn xuất cảnh trái phép bằng đường tiểu ngạch để làm ăn, buôn bán…
Quảng Trị: Phát hiện và bắt giữ các đối tượng xuất cảnh trái phép ảnh 1Các đối tượng xuất cảnh trái phép bị phát hiện. (Nguồn: laodong.vn)

Ngày 17/2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị liên tiếp phát hiện các vụ xuất cảnh trái phép ở khu vực biên giới huyện miền núi Hướng Hóa sang Lào.

Tại cơ quan chức năng, các đối tượng khai nhận muốn xuất cảnh trái phép bằng đường tiểu ngạch để làm ăn, buôn bán…

Cụ thể vào đêm 16/2, Đội Trinh sát Đặc nhiệm phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, Đội Đặc nhiệm Phòng chống Ma túy và Tội phạm thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, tuần tra, kiểm soát tại khu vực khóm Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, phát hiện và bắt giữ 4 đối tượng đang men theo bờ suối để xuất cảnh trái phép.

[Đồng Nai bắt đối tượng cầm đầu đường dây mua bán người qua Campuchia]

Bốn đối tượng gồm: Võ Viết Ny (sinh năm 1994), trú tại xã Bình Sơn, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam); Đoàn Ánh (sinh năm 1993), trú tại Lộc Hòa, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế; Đậu Kim Lộc (sinh năm 1968) và Nguyễn Văn Hiếu (sinh năm 1983) cùng trú tại xã Diễn Tân, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Trước đó, tối 13/2 vừa qua, tại bờ sông Sê Pôn, thuộc Khóm Xuân Phước, thị trấn Lao Bảo, tổ công tác gồm Đội Trinh sát Đặc nhiệm, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, Đội Đặc nhiệm Phòng chống Ma túy và Tội phạm thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, cũng đã tuần tra phát hiện và bắt giữ 4 đối tượng gồm: Nguyễn Hoàng Minh (sinh năm 2002), Nguyễn Anh Quân (sinh năm 1989), Nguyễn Danh Đông (sinh năm 1985) và Đỗ Quốc Việt (sinh năm 1975) cùng trú tại Chu Minh, Ba Vì, Hà Nội đang di chuyển xuống bờ sông Sê Pôn để xuất cảnh trái phép.

Các vụ việc trên đang được các cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục