Khởi tố thuyền trưởng đưa người trái phép sang vùng biển nước ngoài
Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Võ Quốc Toại về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.”
Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Võ Quốc Toại về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.”
Đối tượng Vũ Tất Dương khai nhận trước đó đã nhận lời chở thuê các công dân Trung Quốc từ cầu Thanh Trì (Hà Nội) đến cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) để xuất cảnh trái phép, với tiền công 4 triệu đồng.
Đa số công dân Việt Nam được trao trả có dấu hiệu xuất cảnh trái phép hoặc làm việc không phép tại Campuchia; bị phía nước bạn tạm giữ và sau đó bàn giao lại cho lực lượng chức năng của Việt Nam.
Ngày 26/12, Bộ đội Biên phòng Tây Ninh bắt giữ nhóm tổ chức xuất cảnh trái phép, bắt giữ 3 đối tượng liên quan và xử lý theo pháp luật.
Trong số 63 công dân Việt Nam vừa được phía Campuchia trao trả tại cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (Đồng Nai), có 42 công dân chạy thoát khỏi cơ sở lừa đảo trực tuyến thuộc tỉnh Oddar Meanchey.
H.Q.T khai đã sử dụng mạng xã hội facebook để tìm kiếm thông tin bán thận tại Campuchia và được hướng dẫn di chuyển đến khu vực Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài để xuất cảnh trái phép.
Hội đồng xét xử tuyên phạt Cao Văn Luyện 7 năm tù giam với tội danh là “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” (theo điểm a khoản 3 Điều 348 Bộ luật Hình sự).
Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp đã tiếp nhận 57 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả, phần lớn xuất cảnh trái phép sang làm việc tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ở nước bạn.
Sau 5 ngày tiếp nhận vụ án, Cơ quan an ninh điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã kết luận điều tra, đề nghị truy tố hai thuyền trưởng đưa tàu đi đánh bắt hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.
Hai vụ án tổ chức xuất cảnh trái phép để khai thác hải sản trái phép bị xử lý nghiêm, góp phần bảo vệ chủ quyền và gỡ "thẻ vàng" IUU của Việt Nam.
Đối tượng Giang Chí Hùng cho tàu cá CM-02934-TS cùng các thuyền viên di chuyển từ vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam chuyển hướng đến vùng biển của Malaysia và Thái Lan để đánh bắt cá trái phép.
Các công dân nói trên khai nhận đã xuất cảnh sang Campuchia làm phục vụ, tiếp viên cơ sở kinh doanh karaoke, làm sale (game, đầu tư chứng khoán…) cho các công ty tại đây.
Qua phân loại, sàng lọc, xác minh, xác định có 14 công dân xuất cảnh trái phép sang Campuchia; 2 trường hợp có tiền án tiền sự đã xóa án tích; 1 đối tượng thuộc diện truy nã.
Chiều 27/9, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng có hành vi xuất cảnh trái phép sang Campuchia.
Quá trình xác minh xác định, 353 công dân được trao trả có địa chỉ thường trú ở 31 tỉnh, thành phố; trong đó có 339 công dân xuất cảnh bằng hộ chiếu, 14 công dân xuất cảnh trái phép.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép liên quan đến tàu cá KG-95541-TS.
Theo hồ sơ, đầu tháng 5/2024, với chiêu “việc nhẹ, lương cao,” Nguyễn Kim Xuyến, ở Phước Chung, xã Mong Thọ B, huyện Châu Thành, Kiên Giang, đã tổ chức đưa 5 người xuất cảnh trái phép vào Campuchia.
Lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của thanh niên, các đối tượng xấu đã giới thiệu việc làm với mức lương cao hoặc bán thận giá cao qua trang mạng xã hội facebook, zalo.
Đối tượng C.P bị lực lượng Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên phát hiện, bắt giữ khi đang lén lút tổ chức đưa 3 người phụ nữ lội biển sang Campuchia trái phép.
Lực lượng chức năng bắt quả tang 3 người Việt Nam đưa 4 người (1 người Việt Nam và 3 người quốc tịch Trung Quốc) đến khu vực đường mòn để xuất cảnh trái phép sang Lào.