Quảng Trị: Xe đầu kéo đâm gãy thành cầu, lao xuống khe suối

Xe đầu kéo sơ mi rơmoóc chở dăm gỗ biển kiểm soát 15C-017.88 đang lưu thông theo hướng Đông Hà-Lao Bảo thì bất ngờ đâm gãy thành cầu Bông Kho và lao xuống khe suối.
Quảng Trị: Xe đầu kéo đâm gãy thành cầu, lao xuống khe suối ảnh 1Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN)

Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 8/9, tại Km52, Quốc lộ 9, đoạn qua thôn Vùng Kho, xã Đakrông, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị, xe đầu kéo sơmi rơmoóc chở dăm gỗ biển kiểm soát 15C-017.88 đang lưu thông theo hướng Đông Hà-Lao Bảo thì bất ngờ đâm gãy thành cầu Bông Kho và lao xuống khe suối.

Vụ tai nạn đã khiến phần đầu xe đầu kéo bị biến dạng hoàn toàn, chìm xuống nước; phần thùng xe bị biến dạng, nằm trên bờ suối; toàn bộ số dăm gỗ được chở trên xe đổ xuống khe suối.

[Xe khách va chạm với xe đầu kéo, hàng chục người bị thương]

Ngay sau đó, người dân thôn Vùng Kho đã phá cửa cứu tài xế xe đầu kéo Nguyễn Đức Long (sinh năm 1988, trú tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Nhận được tin báo, Cảnh sát Giao thông huyện Đakrông cũng đã phối hợp với các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường tổ chức công tác cứu hộ, điều tiết giao thông, bảo vệ hiện trường.

Quảng Trị: Xe đầu kéo đâm gãy thành cầu, lao xuống khe suối ảnh 2Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN)

Vụ tai nạn đã khiến hơn 10m thành cầu Bông Kho bị gãy, các lực lượng chức năng sẽ triển khai các biện pháp rào chắn tạm thời để đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện qua lại an toàn.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục