Quảng Trị xử lý an toàn quả bom khoan nặng 227 kg

Quả bom được xác định là loại MK82 có trọng lượng khoảng 227 kg, đường kính 274mm và chiều dài là 1,54m. Quả bom này do Mỹ sản xuất, sót lại sau chiến tranh.
Quả bom được phát hiện ở độ sâu 20 mét so với mặt đất. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)
Quả bom được phát hiện ở độ sâu 20 mét so với mặt đất. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

Ngày 21/8, theo thông tin từ Đội rà phá bom mìn lưu động số 1 thuộc Tổ chức Cây hòa bình Việt Nam, đơn vị này đã xử lý an toàn một quả bom lớn được phát hiện tại mỏ đá ở thôn Lương Lễ (xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị).

Cụ thể, trong lúc làm việc công nhân tại mỏ đá đã phát hiện một quả bom lớn nằm sâu trong lòng đất, cách mặt đất khoảng 20m.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt để phong tỏa hiện trường, sau đó di chuyển quả bom lên khỏi mặt đất.

[Quảng Bình: Hủy nổ an toàn quả bom được phát hiện trên sông Gianh]

Quả bom được xác định là loại MK82 có trọng lượng khoảng 227 kg, đường kính 274mm và chiều dài là 1,54m. Quả bom này do Mỹ sản xuất, sót lại sau chiến tranh.

Đội rà phá bom mìn lưu động đã phải mất hơn 2 giờ để tiếp cận, đánh giá tình trạng quả bom và di chuyển về địa điểm tập kết để hủy nổ an toàn.

Được biết, loại bom MK82 còn được người dân gọi là bom lùi (bom khoan), khi được máy bay thả xuống, bom khoan sâu vào lòng đất và nếu gặp hầm, hào thì sẽ phát nổ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục