Phát biểu tại Đại hội lần thứ 31 của đảng Fidesz ở thủ đô Budapest, Thủ tướng Orban khẳng định: “Sau 20 năm đảm nhiệm cương vị thủ tướng, tôi vẫn sẵn sàng cho nhiệm vụ này.”
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đề nghị thúc đẩy các cơ chế hợp tác sẵn có giữa Việt Nam và Hungary, nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác, quyết tâm nâng kim ngạch thương mại song phương.
Hiện tại, Việt Nam và Hungary có 48 điều ước quốc tế đang có hiệu lực, 1 điều ước quốc tế đang chờ phê duyệt và 49 thỏa thuận quốc tế đang có hiệu lực.
Sau khi Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn nỗ lực của Thụy Điển hồi tháng trước, Hungary là quốc gia cuối cùng trong số 31 thành viên NATO đưa ra quyết định tương tự.
Sau khi Quốc hội Hungary bỏ phiếu phê chuẩn đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển, Chủ tịch Quốc hội nước này đã ký dự luật và dự luật sẽ được Tổng thống Hungary ký ban hành.
Thủ tướng Hungary Viktor Orban thừa nhận còn nhiều điều chưa biết rõ về Ukraine và việc kết nạp một quốc gia với nhiều vấn đề như vậy vào EU là điều chưa từng có.
Nếu quốc hội Hungary không tổ chức bỏ phiếu trong tuần tới, Thụy Điển sẽ chưa thể trở thành thành viên NATO trước Hội nghị thượng đỉnh của liên minh này, dự kiến được tổ chức vào ngày 11-12/7.
Tháng 12/2022, Ủy ban châu Âu đã đóng băng gần 22 tỷ euro từ quỹ gắn kết của EU dành cho Hungary trong giai đoạn 2021-2027, với lý do Budapest không đáp ứng các tiêu chuẩn của châu Âu về pháp quyền.
Quốc hội Hungary đã bỏ phiếu thông qua đơn xin gia nhập của Phần Lan, nhưng chưa quyết định trường hợp của Thụy Điển do còn nhiều bất đồng giữa hai nước cần giải quyết.
Một số nghị sỹ Hungary không nhiệt tình với đơn xin gia nhập NATO của Phần Lan, Thụy Điển lo ngại đường biên giới kéo dài hơn 1.000km giữa Nga và Phần Lan có thể gây ra nguy cơ chiến tranh tiềm tàng.
Quốc hội Việt Nam và Hungary cam kết thúc đẩy hợp tác Quốc hội nhằm tăng cường quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Hungary.
Thủ tướng Séc, Tổng thống Nga, Ngoại trưởng Trung Quốc và Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ đã chúc mừng đảng cầm quyền của Hungary giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Quốc hội.
Theo kết quả kiểm đếm hơn 70% tổng số phiếu bầu, đảng Fidesz của Thủ tướng Orban hiện kiểm soát 135 ghế trong tổng số 199 ghế tại Quốc hội Hungary, trong khi liên minh đối lập chỉ giành được 57 ghế.
Diễn đàn tập trung vào một số vấn đề chính như rủi ro của tiền số và thách thức đối với các quy định hiện nay; tăng cường hợp tác Nghị viện và các giải pháp; rủi ro của việc sử dụng vũ khí sinh học...
Ngày 30/9, tại trụ sở Quốc hội Hungary, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển và Đoàn đại biểu cấp cao của Quốc hội Việt Nam đã hội đàm với Phó Chủ tịch Quốc hội Hungary Jakab Istvan.