Tân Tổng thống Hungary ký ban hành luật chấp thuận Thụy Điển gia nhập NATO

Sau khi Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn nỗ lực của Thụy Điển hồi tháng trước, Hungary là quốc gia cuối cùng trong số 31 thành viên NATO đưa ra quyết định tương tự.

Ông Tamas Sulyok được bầu làm Tổng thống Hungary trong phiên họp Quốc hội ở Budapest ngày 26/2/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ông Tamas Sulyok được bầu làm Tổng thống Hungary trong phiên họp Quốc hội ở Budapest ngày 26/2/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tân Tổng thống Hungary Tamas Sulyok ngày 5/3 đã ký ban hành luật chấp thuận Thụy Điển gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Ông Sulyok ký văn kiện này chỉ ít giờ sau khi chính thức đảm nhận chức vụ Tổng thống Hungary.

Trước đó, hôm 26/2, với 188 phiếu thuận và 6 phiếu chống, Quốc hội Hungary đã bỏ phiếu thông qua đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển, chấm dứt hơn 18 tháng trì hoãn quyết định này.

Chủ tịch Quốc hội Hungary Laszlo Kover ngày 2/3 cũng đã ký phê chuẩn văn kiện này.

Thụy Điển nộp đơn xin gia nhập NATO hồi tháng 5/2022 và cần có sự nhất trí của toàn bộ các quốc gia thành viên liên minh này.

Sau khi Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn nỗ lực của Thụy Điển hồi tháng trước, Hungary là quốc gia cuối cùng trong số 31 thành viên NATO đưa ra quyết định tương tự.

Sau khi nhận được sự chấp thuận Hungary, Thụy Điển sẽ trở thành thành viên thứ 32 của NATO./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục