Quốc hội Peru cho phép quân đội bắn hạ máy bay chở ma túy

Hạ nghị sỹ Emiliano Apaza cho biết quân đội nước này đã ghi nhận 222 chuyến bay của các máy bay cỡ nhỏ chở 77 tấn cocaine sang Bolivia trong thời gian từ ngày 10/5 đến 16/8.
Quốc hội Peru cho phép quân đội bắn hạ máy bay chở ma túy ảnh 1Binh sỹ Peru. (Nguồn: bbc.com)

Theo AP, Quốc hội Peru ngày 20/8 đã nhất trí thông qua dự luật cho phép máy bay quân sự bắn hạ các máy bay nghi chở ma túy.

Cảnh sát cho biết những chuyến bay như vậy mỗi ngày tuồn tới hơn 1 tấn cocaine vào Bolivia. Dự kiến, Tổng thống Ollanta Humala sẽ ký ban hành dự luật này.

Trong cuộc họp hôm 20/8, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng thuộc Quốc hội Peru, Hạ nghị sỹ Emiliano Apaza cho biết quân đội nước này đã ghi nhận 222 chuyến bay của các máy bay cỡ nhỏ chở 77 tấn cocaine sang Bolivia trong thời gian từ ngày 10/5 đến 16/8.

Kể từ khi Peru trở thành quốc gia sản xuất cocaine số một thế giới vào năm 2012, khoảng một nửa số ma túy ở nước này được vận chuyển sang Bolivia bằng các máy bay nhỏ.

Ngoài Peru, một số quốc gia như Colombia, Brazil, Venezueala và gần đây nhất là Bolivia cũng là cho phép bắn hạ các máy bay nghi chở ma túy./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục