Quốc tế tăng sức ép

Quốc tế gia tăng sức ép đối với Tổng thống Syria

Tổng thống Syria al-Assad ngày càng chịu nhiều sức ép từ quốc tế và trong nước đòi ông từ chức và thực hiện chuyển giao quyền lực.
Tổng thống Syria Basharal-Assad ngày càng chịu nhiều sức ép từ cộng đồng quốc tế cũng như trong nướcđòi ông từ chức và thực hiện chuyển giao quyền lực để chấm dứt các cuộc xung đột gây chết người hàng ngày ở nước này.

Phát biểu sau một cuộc họp ở Brussels, Bỉngày 23/10, Chủ tịch Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) Herman Van Rompuy cảnh báoEU sẵn sàng áp dụng thêm các biện pháp trừng phạt đối với Syria do chính quyềnnước này không ngăn chặn được làn sóng bạo lực trong nước.

EU trước đó đã nhiềulần đưa ra các biện pháp trừng phạt đối với chính quyền của Tổng thống al-Assad,kéo dài các lệnh hạn chế đi lại đối với gia đình cũng như những quan chức thâncận với ông Assad, phong tỏa một số ngân hàng và khu vực dầu khí của Syria.

Trong tuyên bố đưa ra sau cuộc họp này, lãnh đạo các nước EU tiếp tục kêu gọiTổng thống Assad từ chức để cho phép thực hiện một cuộc chuyển giao quyền lực,đồng thời lên án mạnh mẽ tình hình bạo lực ở Syria.

Trong một động thái gia tăngsức ép, Thượng Nghị sỹ Mỹ John McCain ngày 23/10 cũng cảnh báo khả năng canthiệp vũ trang để bảo vệ người dân ở Syria.

Phát biểu tại một cuộc họp của Diễnđàn Kinh tế Thế giới ở Jordan, ông McCain cho rằng nay các hoạt động quân sự ởLibya đã chấm dứt, phương Tây sẽ lại tập trung xem xét khả năng mở các hoạt độngquân sự ở Syria.

Cùng ngày, Tổng Thư ký Liên đoàn Arập (AL) Nabil al-Arabi bàytỏ hy vọng nhà chức trách Syria sẽ hưởng ứng tích cực những nỗ lực của các nướcArập nhằm chấm dứt bạo lực tại nước này.

Trong một thông cáo, ông Arabi cho biết ủy ban cấp bộ trưởng của AL sẽ thảo luận với nhà cầm quyền Syria và lực lượngđối lập để hai bên có thể tiến hành cuộc đối thoại dân tộc, chấm dứt bạo lực tạiSyria.

Mục tiêu của AL hướng tới việc chấm dứt mọi hình thức bạo lực tại Syria,tạo một bầu không khí thuận lợi để giải quyết khủng hoảng một cách hòa bình vàbảo đảm ổn định của Syria, cũng như tránh sự can thhiệp của nước ngoài hay nộichiến.

Dự kiến một phái đoàn cấp bộ trưởng AL sẽ tới Damascus vào ngày 26/10 tớiđể đánh giá tình hình nước này.

Tại cuộc họp khẩn cấp ngày 16/10 tại Cairo,Ngoại trưởng các nước AL đã quyết định thành lập một uỷ ban cấp bộ trưởng do đạisứ các nước Algeria, Sudan, Oman và Ai Cập đứng đầu để tham gia cuộc đối thoạidân tộc giữa chính phủ và lực lượng đối lập ở Syria.

Chính quyền Syria mới đâycũng tuyên bố hoan nghênh chuyến thăm của ủy ban này.

Trong khi đó tại Syria,xung đột giữa lực lượng an ninh và người biểu tình ở thành phố Homs, miền Trung Syria, ngày 23/10 đã làm gần 10 người thiệt mạng.

Lực lượng đối lập đã kêu gọimột làn sóng biểu tình mới phản đối Tổng thốngal-Assad với khẩu hiệu "Nay đến lượtông" nhằm ám chỉ chính quyền của Tổng thống Assad sẽ bị lật đổ giống như kiểu ởLibya.

Xung đột trong làn sóng biểu tình trên cả nước phản đối Tổng thống Assadkể từ giữa tháng Ba vừa qua đã làm hơn 3.000 người thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

(Ảnh minh họa: TTXVN phát)

Mỹ và Israel nhất trí thúc đẩy giải giáp Hamas

Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner đã có cuộc gặp kéo dài với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Jerusalem để thảo luận kế hoạch của Mỹ nhằm thúc đẩy thực thi thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza.

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ trao đổi với các bên trung gian Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar và Liên hợp quốc về giai đoạn 2 của kế hoạch Gaza. (Ảnh: TTXVN phát)

Mỹ thúc đẩy thực hiện kế hoạch hòa bình Gaza

Giữa lúc xung đột tại Gaza tiếp diễn, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ đã gặp gỡ các bên trung gian tại Cairo để đẩy nhanh kế hoạch hòa bình trước sức ép từ Hamas và liên minh 8 nước Hồi giáo.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tái khẳng định quyền kiểm soát eo biển Hormuz

Cố vấn chính trị của Đại giáo chủ Iran nêu điều kiện để mở lại eo biển này, trong đó có việc chấm dứt chiến tranh và “hành động gây hấn” nhằm vào Iran và các đồng minh ở Liban, Palestine, Yemen, Iraq.