Quốc tế tiếp tục ủng hộ người dân bị thiên tai

Nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ, các tổ chức quốc tế, cá nhân tiếp tục ủng hộ người dân bị thiệt hại do bão số 9 và số 11 vừa qua.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Hiệp hội Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ, các tổ chức quốc tế, cá nhân trong và ngoài nước vẫn tiếp tục ủng hộ người dân miền Trung - Tây Nguyên bị thiệt hại nặng nề do bão số 9 và bão số 11 vừa qua.

Ông Trần Ngọc Tăng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết đến nay, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã nhận được số tiền, hàng ủng hộ lên tới hơn 7 triệu USD.

Ngày 21/12, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Singapore tại Việt Nam, ông Wong Wie Kuen đã trao tặng số hàng ủng hộ nhân dân các tỉnh bị thiệt hại do thiên tai cho Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Số hàng viện trợ gồm có 500 màng lọc nước và hơn 62.000USD, trong đó có 52.043USD là của nhân dân Singapore quyên góp trong thời gian qua.

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã trực tiếp chuyển số hàng cứu trợ của cộng đồng quốc tế đến tận tay nhân dân vùng bị thiệt hại nặng nề nhất, trong đó có 22.000 thùng hàng gia đình (gồm chăn, màn, bộ nấu ăn, đồ chứa nước sạch), hơn 4.000 tấn gạo, thiết bị lọc nước cùng nhiều nhu yếu phẩm cần thiết khác.

Thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp tục tiến hành dự án hỗ trợ sinh kế làm ăn, phát triển đời sống cho người dân các tỉnh bị thiệt hại do bão số 9 và số 11.

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Hội Chữ thập Singapore đã hợp tác chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực như hiến máu nhân đạo, xây dựng Quỹ nhân đạo, giúp đỡ người khuyết tật, xây dựng thư viện nhỏ về sách học tiếng Anh cho học sinh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục