Mô hình trường học an toàn tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ khuyến khích học sinh đi bộ hoặc đạp xe đến trường, góp phần xây dựng giao thông xanh, sạch và an toàn hơn.
Thông qua việc xếp hạng sao các trường học tại Việt Nam bằng ứng dụng trí tuệ nhân tạo, tai nạn giao thông được kỳ vọng sẽ giảm thiểu và phòng tránh cho đối tượng trẻ em.
Học sinh và cộng đồng sử dụng các phương tiện giao thông hướng tới phát triển thành phố xanh và lành mạnh hơn cũng như thúc đẩy việc di chuyển an toàn, bền vững.
Những 'điểm đen' giao thông mà các học sinh chia sẻ thông qua ứng dụng trí tuệ nhân tạo sẽ được cơ quan quản lý Nhà nước đưa ra những biện pháp giải quyết trong việc đảm bảo an toàn giao thông.
Dự án “Mũ bảo hiểm cho trẻ em” hướng tới mục tiêu tăng tỷ lệ sử dụng mũ bảo hiểm đạt chuẩn ở trẻ em và giảm tỷ lệ tai nạn giao thông liên quan tới chấn thương sọ não trong các trường học và cộng đồng.
Dự án Hành trang an toàn được thực hiện trong 2 năm (2021-2022) sẽ trao tặng 4.900 mũ bảo hiểm cho học sinh và giáo viên của 10 trường tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.
Các bậc phụ huynh học sinh phải tạo thói quen đội mũ bảo hiểm cho con khi tham gia giao thông bằng môtô, xe gắn máy, xe đạp điện vì sự an toàn của chính con em mình.
Đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy, xe đạp điện tham gia giao thông là quy định bắt buộc, có tác dụng bảo vệ và hạn chế tối đa tình trạng chấn thương sọ não khi tai nạn giao thông xảy ra.
Đại diện Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho rằng, việc nâng cao ý thức tham gia giao thông ở lứa tuổi thanh thiếu niên được xem là giải pháp trọng tâm và lâu dài để kéo giảm tai nạn giao thông.
Nhiều vụ tai nạn giao thông lại xuất phát từ chính đối các em học sinh, với những vi phạm như điều khiển môtô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, chưa có bằng lái xe, đi dàn hàng ngang.
Dự án mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho gia đình sẽ tiếp tục đề cao hơn nữa vai trò của giáo viên, phụ huynh và các chuyên gia y tế trong việc thay đổi nhận thức của cộng đồng.
Theo lãnh đạo Quỹ Phòng chống Thương vong châu Á, rủi ro có thể xảy ra bất kỳ lúc nào và tỷ lệ trẻ em tổn thương do tai nạn giao thông đang gia tăng cao.
Nhiều người dân vẫn có thói quen sử dụng điện thoại di động khi đang lái xe và chưa nhận thức được sự nguy hiểm của hành động này và tiềm ẩn tai nạn giao thông với bất cứ ai.
Hàng nghìn học sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh được học, nhắc nhở về kỹ năng đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn và đúng cách, củng cố lại kiến thức an toàn giao thông.