Quỹ phát triển hạ tầng ASEAN sẽ triển khai cho vay

Quỹ phát triển hạ tầngASEAN khẳng định Quỹ sẽ bắt đầu hoạt động cho vay vào nửa cuối năm nay, với việc cung cấp khoảng 1 tỷ USD.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, phát biểu tại cuộc họp bên lề Hội nghị thường niên lần thứ 46 của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ, chiều 1/5, Ban Giám đốc Quỹ phát triển hạ tầng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIF) đã khẳng định Quỹ sẽ bắt đầu hoạt động cho vay vào nửa cuối năm nay, với việc cung cấp khoảng 1 tỷ USD cho các dự án hạ tầng trong ba năm tới.

AIF cũng thảo luận tiến độ của các dự án hạ tầng được xét nhận vốn cho vay, sự phát triển chính sách tài chính, các khuôn mẫu quản lý rủi ro và những nỗ lực nhằm ủng hộ phương thức “đối tác công-tư” (PPP) trong phát triển hạ tầng.

Những lĩnh vực chủ chốt mà AIF đã đạt được tiến bộ cho đến nay bao gồm việc đóng góp vốn của các cổ đông; hoàn tất mọi thủ tục hành chính để Quỹ đi vào hoạt động đầy đủ.

Ông Bambang Brodjonegoro, Trưởng cơ quan chính sách tài chính, thuộc Bộ Tài chính Indonesia, đồng Chủ tịch AIF, cho biết năm đầu tiên của AIF là một năm hoạt động tích cực. Những gì AIF thực hiện trong năm nay sẽ đặt nền móng cho các dự án sắp tới và những tiến bộ trong những năm tới.

Trong khi đó, Giám đốc bộ phận hợp tác và hoạt động khu vực của Cục Đông Nam Á, thuộc ADB, Arjun Goswami cho biết các dự án được vay vốn của AIF đã được chọn lọc cẩn thận, phản ánh sự ưu tiên của ADB đối với chính sách giảm nghèo, phát triển bền vững và liên kết khu vực.

AIF được thành lập tại Malaysia hồi tháng 4/2012 và ban đầu dự định cấp vốn cho vay khoảng 300 triệu USD/năm. Các “cổ đông” của AIF gồm Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan, Việt Nam và ADB.

Theo AIF, các nước Đông Nam Á đã có nhiều thập niên tăng trưởng mạnh mẽ, nhưng cho dù đạt được thành tựu trong kinh tế, lĩnh vực hạ tầng của khu vực này nói chung vẫn tụt hậu so với mức trung bình của châu Á và kém xa các nền kinh tế tiên tiến. ASEAN cần khoảng 60 tỷ USD/năm trong giai đoạn từ năm 2010-2020 để phát triển hạ tầng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục