Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ dường như được lòng Tổng thống Trump

Chuyên gia: Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ được lòng Tổng thống Trump

Theo phó giáo sư Daniel P. Franklin của Đại học Bang Georgia, cơ hội để ông Patrick Shanahan trở thành Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hiện rất tốt vì 2 lý do, trong đó có việc được lòng Tổng thống Trump.
Chuyên gia: Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ được lòng Tổng thống Trump ảnh 1Thứ trưởng Quốc phòng Patrick Shanahan. (Nguồn: seattletimes.com)

Sputniknews đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây thông báo Thứ trưởng Quốc phòng Patrick Shanahan sẽ trở thành quyền Bộ trưởng Quốc phòng bắt đầu từ ngày 1/1/2019, chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis tuyên bố từ chức do những bất đồng với ông Trump về các chính sách then chốt.

Đài Sputnik đã bình luận về quyết định này với ông Daniel P. Franklin, phó giáo sư Khoa học Chính trị tại Đại học Bang Georgia.

Ông Daniel P. Franklin cho rằng về kỹ thuật, ông Shanahan vẫn chưa được chọn cho công việc trên vì Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis phải có thời gian cho việc chuyển giao có trật tự.

[Tổng thống Trump muốn Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis sớm từ chức]

Theo ông Franklin, cơ hội để ông Shanahan trở thành bộ trưởng hiện rất tốt vì hai lý do: ông Shanahan dường như được lòng tổng thống và ông Trump đang quá bận rộn với các vấn đề khác nên có thể không có thời gian cũng như nhân sự để thực hiện một quyết định bổ nhiệm lớn khác.

Tuy nhiên, có hai vấn đề trong việc tổng thống bổ nhiệm ông Shanahan đảm nhiệm Quyền Bộ trưởng Quốc phòng. Đó là, theo Luật (Đạo luật về vị trí tuyển dụng) ông Shanahan không thể làm Bộ trưởng Quốc phòng trong khi việc bổ nhiệm ông vẫn đang chờ xử lý, đồng thời thời gian ông Shanahan có thể làm quyền Bộ trưởng cũng có giới hạn.

Ông Franklin tin rằng giới hạn đó là 210 ngày kể từ ngày tuyển dụng.

Sau đó, bất kỳ quyết định nào mà ông Shanahan đưa ra đều có thể gặp phải một một sự thách thức tại tòa án./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục