Quyết định của OPEC đẩy giá dầu châu Á tăng nhẹ

Các chuyên gia phân tích nhận định giá dầu tăng do OPEC không nhất trí được phương án tăng sản lượng để hỗ trợ nền kinh tế toàn cầu.

Trên sàn giao dịch điện tử Singapore chiều 9/6, giá dầu thô ngọt, nhẹ New York giao tháng 7/2011 tăng 41 xu lên 101,15 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ tăng 5 xu lên 117,9 USD/thùng.

Các chuyên gia phân tích nhận định giá dầu tăng do Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) không nhất trí được phương án tăng sản lượng để hỗ trợ nền kinh tế toàn cầu đang "loạng choạng."

Trong phiên họp tại Vienna hôm 8/6, OPEC vẫn quyết định duy trì hạn ngạch sản xuất chính thức ở mức 24,84 triệu thùng/ngày - con số không thay đổi từ tháng 1/2009.

Kết thúc phiên họp trên, Tổng thư ký OPEC, ông Abdullah El-Badri nói: "Đáng tiếc là trong thời điểm này chúng tôi không thể thống nhất về việc giảm hay tăng sản lượng."

Arập Xêút, nhà cung cấp dầu mỏ lớn nhất khối, mong muốn giá dầu dao động trong biên độ 70-80 USD/thùng và ủng hộ phương án tăng sản lượng. Trong khi đó, Iran, nhà sản xuất dầu mỏ lớn thứ hai OPEC, cùng Venezuela and Algeria lại muốn giữ nguyên sản lượng.

Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) đánh giá quyết định trên của OPEC là "đáng thất vọng."

Trước đó, giới phân tích đoán OPEC - kiểm soát khoảng 35% sản lượng dầu thô toàn cầu - sẽ tăng sản lượng thêm 1-2 triệu thùng/ngày để hạ nhiệt giá dầu.

Phiên họp tới của OPEC sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 12/2011 tại Vienna để đánh giá lại tình hình thị trường dầu mỏ.

Một số thành viên OPEC lo ngại rằng thị trường dầu mỏ sẽ bị thắt chặt trong những tháng tới - thời điểm nhu cầu thường lên tới đỉnh tại khu vực Bắc bán cầu và đẩy giá dầu lên cao hơn.

Victor Shum, chuyên gia phân tích thuộc công ty tư vấn năng lượng quốc tế Purvin and Gertz (có trụ sở ở Singapore) nhận định: trong thời gian dài hạn, bức tranh về thị trường dầu mỏ khá sáng trong bối cảnh nhu cầu tăng, bởi vậy OPEC cần tăng nguồn cung.

Phiên 9/6, tại các hợp đồng giao tháng 7/2011, giá dầu sưởi ấm giảm 0,4 xu xuống 3,09 USD/gallon (1 gallon = 3,78 lít), trong khi giá xăng giảm 1 xu xuống 2,99 USD/gallon./.

Hương Giang (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục