Ra mắt Khu du lịch bảo tồn kiến trúc cổ Hà Nội

Tối 10/1, Tập đoàn Bảo Sơn đã chính thức khai trương giai đoạn 1 Khu du lịch Thiên đường Bảo Sơn tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội; phát động 2 triệu chữ ký Indoor Game phục vụ cho sự kiện Indoor Game 2009 sắp tổ chức tại Hà Nội và khai mạc Lễ hội Hoa đăng.

Tối 10/1, Tập đoàn Bảo Sơn đã chính thức khai trương giai đoạn 1 Khu du lịch Thiên đường Bảo Sơn tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội; phát động 2 triệu chữ ký Indoor Game phục vụ cho sự kiện Indoor Game 2009 sắp tổ chức tại Hà Nội và khai mạc Lễ hội Hoa đăng.

Khu du lịch Thiên đường Bảo Sơn là tổ hợp du lịch và giải trí hiện đại, rộng 20 ha, có vốn đầu tư 100 triệu USD. Nơi đây hội tụ những mô hình, kiến trúc, công trình cổ đặc sắc của Việt Nam như phố cổ, làng nghề truyền thống đồng thời là nơi tôn vinh các giá trị văn hoá truyền thống với những nơi trưng bày sản phẩm thủ công, biểu diễn văn hoá nghệ thuật, giới thiệu văn hoá ẩm thực… và khai thác những nét độc đáo của thiên nhiên trong một quần thể du lịch.

Thiên đường Bảo Sơn cũng là điểm vui chơi, giải trí đa năng, hiện đại theo công nghệ cao của châu Âu và thế giới phục vụ nhu cầu du lịch giải trí của du khách trong và ngoài nước.

Các hạng mục của khu du lịch bao gồm khu vui chơi giải trí với 16 hạng mục, khu biểu diễn và thế giới đại dương, khu làng nghề truyền thống, khu du lịch sinh thái, khu phố cổ, khu ẩm thực và biểu diễn nghệ thuật, khu công cộng.

Trong đó, khu phố cổ tái hiện lại sinh hoạt của người dân Hà Nội cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 gồm Ô Quan Chưởng và hơn 20 căn nhà cổ liền kề, mỗi căn nhà là một cửa hàng trưng bày, kinh doanh sản phẩm truyền thống. Khu làng nghề truyền thống hội tụ 15 làng nghề nổi tiếng của Việt Nam như Gốm Phù Lãng, dệt lụa Vạn Phúc, dệt thổ cẩm Thái, Mường… vừa trình diễn sản xuất, vừa bán sản phẩm được dựng lại giữa không gian miền quê Bắc Bộ.

Lễ hội Hoa đăng được kéo dài đến ngày 17/2 với sự phối hợp của Công ty TNHH nghệ thuật đèn màu Thiên Tinh, Trung Quốc. Tại đây trưng bày 35 tổ đèn hoa đăng phỏng theo các sự tích nổi tiếng của Việt Nam và Trung Quốc; biểu diễn nghệ thuật Trung Quốc; tổ chức các hoạt động, trò chơi dân gian Việt Nam và các lễ hội truyền thống Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục