Rạn nứt nảy sinh trong liên minh cầm quyền ở Italy

Cựu Thủ tướng Italy Mario Monti cho rằng cần giải quyết bất đồng ngay trong nội bộ các chính đảng thuộc liên minh cầm quyền.
Cựu Thủ tướng Italy Mario Monti, lãnh đạo nhóm "Lựa chọn công dân" trong liên minh cầm quyền, ngày 1/7 tuyên bố nhóm của ông có thể rút khỏi Chính phủ của Thủ tướng Enrico Letta, nếu chính phủ không giải quyết được bất đồng giữa các đối tác chính trong liên minh, và thúc đẩy cải cách kinh tế để giải quyết cuộc suy thoái tồi tệ hiện nay.

Ông Monti cho rằng Chính phủ cần giải quyết bất đồng giữa và ngay trong nội bộ các chính đảng trong liên minh cầm quyền để thúc đẩy các cải cách triệt để nhằm kích thích tăng trưởng và tăng tính cạnh tranh của nền kinh tế Italy. Italy đang lún sâu vào cuộc suy thoái dài nhất kể từ Chiến tranh thế giới lần thứ hai, với tỷ lệ thất nghiệp cao kỷ lục - khoảng 12%.

Trước tuyên bố trên của ông Monti, Thủ tướng Letta cho biết ông sẽ triệu tập cuộc họp chính phủ vào ngày 4/7 để giải quyết bất đồng giữa các đảng phái trong liên minh cầm quyền và đưa ra định hướng cho tương lai.

Hiện trong liên minh cầm quyền, đảng Dân chủ (PD) trung tả và đảng Nhân dân tự do (PDL) đang bất đồng với yêu cầu của phe trung hữu về giảm thuế nhà, bất chấp tình hình tài chính công khó khăn và Italy phải kiềm chế mức vay mượn trong giới hạn của Liên minh châu Âu (EU).

Trong khi đó, bản thân PD của Thủ tướng Letta sẽ tiến hành bầu lãnh đạo mới của đảng vào mùa Thu, còn PDL hiện đang phải đối diện với khó khăn do lãnh đạo đảng này - ông Silvio Berlusconi - bị buộc tội mua dâm và lạm dụng quyền lực.

Tuy nhóm "Lựa chọn công dân" có quá ít ghế trong Quốc hội Italy để có thể khiến chính phủ hiện nay sụp đổ, nhưng tuyên bố trên của ông Monti cho thấy tốc độ cải cách quá chậm chạp có thể gây chia rẽ trong liên minh cầm quyền. Chính phủ liên minh tả-hữu mong manh của Thủ tướng Letta vừa được thành lập hôm 28/4 sau cuộc tổng tuyển cử hồi tháng Hai mà không có chính đảng nào giành thắng lợi rõ ràng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục