Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.
Đại sứ Phạm Hải Anh mong muốn Chính phủ Somalia phối hợp chặt chẽ với AMISOM triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh cần thiết, nhất là trong thời gian chuẩn bị và tiến hành bầu cử.
Đại sứ Đặng Đình Quý lên án mạnh mẽ bạo lực và các cuộc tấn công khủng bố gần đây của lực lượng Al-Shabaab và đề nghị Chính phủ Somalia nỗ lực triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh cho dân thường.
Đại sứ Đặng Đình Quý đề nghị tất cả các bên liên quan cần đặt lợi ích của đất nước Somalia lên trên hết trong thực hiện một tiến trình chính trị do Somalia làm chủ và lãnh đạo.
Đại sứ Đặng Đình Quý bày tỏ quan ngại, lên án các hành động bạo lực và tấn công của Al-Shabaab nhằm vào dân, đề nghị Chính phủ Somalia phối hợp với AMISOM triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh.
Tham tán Công sứ, Phó Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc Nguyễn Phương Trà lên án các cuộc tấn công khác nhằm vào dân thường, lực lượng an ninh, quân đội... ở Somalia.
Được tin vụ đánh bom khủng bố ngày 14/10 tại thủ đô Mogadishu, Somalia, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi điện chia buồn đến Tổng thống Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed.
Đại sứ Lê Lương Minh, Trưởng Đại diện Việt Nam tại Hội đồng Bảo an nhấn mạnh thông qua các kênh song phương và đa phương, cộng đồng quốc tế cần tăng cường hỗ trợ một cách hiệu quả cho Chính phủ Somalia, đảm bảo đủ nguồn hậu cần cho hoạt động giữ gìn hòa bình của Phái bộ Liên minh Châu Phi tại Somalia (AMISOM) và Liên hợp quốc.
Đại sứ Phó Trưởng Phái đoàn Thường trực của Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc Hoàng Chí Trung đã ghi nhận tiến bộ mới đây tại Somalia thông qua việc Chính phủ chuyển tiếp Liên bang (TFG) và Liên minh tái giải phóng Somalia cam kết thực hiện lộ trình hòa bình cho đất nước, nổi bật là việc ký hai văn bản quan trọng ngày 26/10 vừa qua tại Gibuti.