Luật mới cấm nhập khẩu, sản xuất lẫn tiêu thụ túi nhựa dùng một lần và được các nhà vận động vì môi trường cũng như người dân thủ đô Mogadishu hoan nghênh lệnh.
Lũ lụt nghiêm trọng đang tàn phá Kenya, Burundi, Uganda và Tanzania khiến hàng trăm người bị thiệt mạng, nhiều trường học phải đóng cửa, hàng chục nghìn người phải rời bỏ nhà cửa đi sơ tán.
Dự án do Anh tài trợ nhằm mục đích giảm nghèo, đảm bảo an ninh lương thực, giảm căng thẳng về tài nguyên thiên nhiên và tăng khả năng phục hồi của cộng đồng trước tác động của biến đổi khí hậu.
Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) ước tính số người phải sơ tán do mưa lũ tại Somalia đã tăng gần gấp đôi trong 1 tuần, trong khi có tới 1,7 triệu người bị ảnh hưởng.
Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc cũng đã cảnh báo về nguy cơ lũ lụt tiếp diễn trên khắp cả nước Somalia, ước tính sẽ ảnh hưởng đến 1,2 triệu người sinh sống ở những khu vực ven sông.
Cơ quan Cứu trợ Nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) đã cảnh báo Đông Phi có thể ghi nhận lượng mưa lớn hơn bình thường trong giai đoạn từ tháng 10-12 do tác động của hiện tượng El Nino.
Người dân tại thị trấn Beledweyne thuộc vùng Hiran (Somalia) đã buộc phải rời bỏ nhà cửa vì mưa lớn khiến mực nước dâng cao, trong khi có 3 người thiệt mạng vì lũ lụt hôm 12/5.
Báo cáo của World Weather Attribution (WWA) khẳng định biến đổi khí hậu do con người gây ra đã khiến xác suất xảy ra hạn hán nông nghiệp ở vùng Sừng châu Phi tăng gấp 100 lần.
Theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của LHQ, mưa vừa đến mưa to ở cao nguyên Ethiopia là nguyên nhân chính khiến mực nước tại các sông Shabelle và Juba của Somalia dâng cao, kéo theo lũ quét.
Số liệu từ UNOCHA cho thấy trong những tháng cuối năm 2022, ít nhất 36,4 triệu người trên khắp vùng Sừng châu Phi có thể bị ảnh hưởng do hạn hán kéo dài và nghiêm trọng nhất trong thời gian gần đây.
Cuộc sống của 15 triệu người dân ở vùng Sừng châu Phi bị ảnh hưởng nghiêm trọng do hạn hán kéo dài, nguy cơ đói ăn và suy dinh dưỡng sẽ tăng cao do tình hình an ninh lương thực xấu đi nhanh chóng.
UNHCR ước tính đến cuối tháng Ba sẽ có khoảng nửa triệu người ở Somalia phải sơ tán nếu hạn hán nghiêm trọng còn tiếp diễn, đáng lo ngại phần lớn trong số này là trẻ em, người già, phụ nữ có thai.
Điều phối viên nhân đạo của LHQ về Somalia cho biết đến nay tổ chức quốc tế này mới chỉ bảo đảm được 3% trong tổng số 1,46 tỷ USD cần thiết để giải quyết vấn đề hạn hán nghiêm trọng tại Somalia.
Hạn hán kéo dài khiến cây trồng héo úa, động vật suy yếu đang gây ra tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng ở vùng Sừng châu Phi, nơi cuộc sống của khoảng 12-14 triệu người đang bị đe dọa.
Theo Thống đốc tỉnh Antioquia, sạt lở đất đã cắt đứt tuyến đường nối giữa thành phố Kedellin và các khu vực ven Đại Tây Dương, ảnh hưởng tới hoạt động giao thông vận tải.
Trợ lý Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề về nhân đạo, bà Ursula Mueler, ngày 22/5 lên tiếng cảnh báo về tình hình khủng hoảng nhân đạo do hạn hán gây ra ở Somalia.
ODI cho biết 50% trong số gần 8 tỷ USD trong quỹ chống biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc đã được chi cho 10 nước đang phát triển, trong khi 10 nước dễ bị tổn thương nhất chỉ nhận được 7%.